Sắc màu Cuộc Sống

Điều 500 cảnh sát, xe bọc thép, chó săn vây bắt kẻ bắn chết 5 người ở sòng bạc Củ Chi

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã điều 500 chiến sĩ cảnh sát, xe bọc thép, chó săn tới khu vực nghi phạm nổ súng sới bạc làm chết 5 người bỏ trốn, có thể nổ súng tiêu diệt.

Đến hơn 13h chiều 30/1, theo báo Tổ Quốc, sau nhiều giờ 500 chiến sĩ cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an TP.HCM bao vây khu vực cầu Rạch Kẻ thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, một trong hai đối tượng tình nghi gây ra vụ xả súng bắn chết tại chỗ 4 người, 1 người sau đó tử vong tại khu vực sòng bạc xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) đã ra đầu thú.

Đối tượng đầu thú tên Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Minh là em trai của Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) - cán bộ nhà tạm giữ quận 11. Tuấn là nghi can chính gây trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng chiều 29/11.

Hàng trăm cảnh sát vẫn đang tuần tra, siết chặt vòng vây. Ảnh: Zing.vn

Người dân ở bên trong các ấp nhỏ khi đi qua tuyến đường chính ở xã Trung An đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Theo báo Đất Việt, hiện cảnh sát đã thả chó săn, huy động xe bọc thép đến khu vực phục vụ việc truy bắt nghi phạm. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cử Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo.

Nghi phạm có súng AK trên người. Theo nguồn thông tin hiện trường, có lệnh cho các lực lượng tổ chức truy bắt, nếu xác định đối tượng manh động, nguy hiểm thì có thể tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân xung quanh.

Nghi can Lê Quốc Tuấn. Ảnh: báo Tổ Quốc

Dẫn nguồn tin trên TTXVN, trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 29/1, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tin tố giác có vụ án “giết người” tại vườn nhãn trên đường số 121 thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Đối tượng gây án được xác định là Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, thường trú tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi - Cấp bậc: Thượng úy, công tác tại Công an quận 11).Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn.

Bốn người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990); Lê Tấn Long (SN 1974); Lê Thành Trung (SN: 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Riêng Trần Văn Th. (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự SiĐa, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy hiệu Wave biển số TP Hồ Chí Minh, mang theo súng AK báng xếp đến địa điểm trên, rồi nổ súng làm 4 người tử vong và một người bị thương.

Sau khi gây án xong, Tuấn chiếm đoạt xe SH rồi tẩu thoát. Khi đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi đối tượng Tuấn bỏ lại xe SH và chiếm đoạt xe máy Nouvo tẩu thoát.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất