Sắc màu Cuộc Sống

Diễn viên Hữu Tín bị truy tố sau đêm 'đãi' bạn bè 'tiệc ma túy'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

VKSND quận 8 (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín, 35 tuổi, ngụ quận 8) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Thông tin trên tờ Thanh Niên, ngày 17/11, Viện KSND quận 8 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ qua TAND quận 8 để đưa ra xét xử đối với bị can Trần Hữu Tín (35 tuổi, tức diễn viên Hữu Tín) về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng nêu, khoảng 9h ngày 11/6/2022, Công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư G.V (phường 5). 

Tại thời điểm kiểm tra, có 6 người trong căn hộ, gồm: Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ Long An), N.T.X.T (35 tuổi, ngụ quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và T.T.A (31 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận).

Công an thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 gói ni lông chứa 1 viên nén màu hồng và 1 gói ni lông chứa 10 viên nén màu xanh. Công an còn thu giữ 1 thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, 1 dàn máy DJ…

Qua xét nghiệm, Hữu Tín cùng Tâm, Huyền với chất ma túy. Còn Phi, T. và A. âm tính với ma túy.

Diễn viên Hữu Tín bị truy tố sau đêm 'đãi' bạn bè 'tiệc ma túy' Ảnh 1
Hữu Tín bị truy tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” 

Theo VietNamNet, tại phòng ngủ của căn hộ, công an phát hiện hai gói nylon chứa 11 viên nén, một dĩa sành chứa tinh thể màu trắng và nhiều dụng cụ, loa nhạc phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Qua giám định, tất cả đều là ma túy.

Được biết, căn hộ trên là do Hữu Tín và bạn gái thuê để ở cùng. Hoàng Phi cũng ở một phòng khác tại đây.

Theo lời khai của Hữu Tín khai, từ tháng 4 đến thời điểm bị bắt, Tín cùng bạn bè thường xuyên tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để bay lắc. Tàn cuộc chơi ở quán bar, Hữu Tín cùng bạn bè đưa ma túy về căn hộ tiếp tục sử dụng.

Riêng về số ma túy bị công an phát hiện tại căn hộ, được làm rõ là của Hoàng Phi. Bị can này khai, đây số ma túy còn dư tại một cuộc vui karaoke với bạn bè, nên mang về nhà cất để sử dụng.

Tối ngày 10/6, Tín cùng bạn gái là A. và người bạn tên T. đi ăn khuya. Sau đó, Tín rủ thêm Trần Thanh Tâm và Dương Ngọc Thái Huyền đến ăn cùng, sau đó Tâm đến trước, còn Huyền báo sẽ đến thẳng căn hộ nơi Hữu Tín ở.

Rạng sáng ngày 11/6, cả nhóm đi về căn hộ của Tín. Một lát sau, A. và T. đi ngủ. Lúc này, Hữu Tín mở cửa vào phòng của Hoàng Phi thì phát hiện có một đĩa sành chứa ma túy và viên nén nên đã cùng Tâm sử dụng.

Một lúc sau, Hoàng Phi đi về, thấy vậy nên mở nhạc tạo hưng phấn cho Hữu Tín và Tâm. Gần 4h sáng 11/6, Huyền đến căn hộ thì Hoàng Phi đưa ma túy cho Huyền sử dụng. 

Sự việc chỉ được phát giác khi lực lượng công an bất ngờ tới kiểm tra.

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất