Sắc màu Cuộc Sống

Diễn biến thời tiết Bắc bộ trong 10 ngày tới

Phương Linh
Chia sẻ

Các chuyên gia khí tượng dự báo, trong 10 ngày tới, Bắc bộ sẽ có mưa phùn và sương mù.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 10/3, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết trời rét, mưa nhỏ, mưa phùn với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, cao nhất dao động 19-21 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Hình thái thời tiết này dự báo còn kéo dài nhiều ngày tới.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày 11/3 mưa rải rác.

Khu vực Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế dự báo hôm nay cũng có mưa nhỏ, trời lạnh, nhiệt độ không quá 23 độ C. 

Diễn biến thời tiết Bắc bộ trong 10 ngày tới Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tại khu vực Nam miền Trung, Tây Nguyên dự báo trưa chiều nay trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ trưa chiều nay nhiều nơi nắng nóng 35 - 36 độ C.

Theo các chuyên gia, từ 11/3, tại Bắc Bộ mưa có xu hướng giảm, chỉ còn duy trì mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm; trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cả ngày và đêm đều tăng nhanh.

Đáng lưu ý, các chuyên gia khí tượng cảnh báo, giai đoạn từ 14-15/3, khả năng xảy ra sương mù và mưa phùn nhiều nhất trong 10 ngày tới ở miền Bắc.

Các tỉnh Trung Bộ còn duy trì mưa rải rác đến hết ngày 12/3, sau đó thời tiết chuyển nắng. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng mạnh, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 32-35 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng dự báo, những ngày tới nắng nóng tiếp tục xảy ra ở miền Đông và cục bộ ở các tỉnh miền Tây với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16h.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/3: 

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ; vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất