Sắc màu Cuộc Sống

Người bán hàng rong đổ nước bún khách ăn thừa vào nồi nước dùng tiếp tục bị xử phạt

Phương Linh
Chia sẻ

Liên quan đến vụ người bán hàng rong đổ nước bún khách ăn thừa vào nồi nước dùng gây bức xúc dư luận những ngày qua, UBND phường Lộc Thọ (TP Nha Trang) tiếp tục có quyết định xử phạt 2 triệu đồng với bà Huỳnh Thị T. (80 tuổi, trú phường Vạn Thắng, TP Nha Trang).

Theo đó, bà T. bị phạt vì vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố. Đồng thời, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.  

Bà Tý bị xử phạt bổ sung vì đã có hành vi đổ nước uống thừa của khách vào thùng cho khách sau uống.

Người bán hàng rong đổ nước bún khách ăn thừa vào nồi nước dùng tiếp tục bị xử phạt Ảnh 1
Bà T. bị thực khách quay lại cảnh đổ nước bún thừa vào nồi nước dùng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 26/12, UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thông tin đã ra quyết định xử phạt bà T. về hành vi sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông với số tiền phạt là 2,5 triệu đồng.

Như tin đã đưa, bà T. bán bún bò trước cổng BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình bà này bán hàng, một số thực khách phát hiện bà T. lấy tô nước lèo thừa của khách ăn trước đổ lại vào nồi, tiếp tục bán cho khách khác. Hành động của bà T. được khách quay video và chia sẻ trên mạng xã hội gây nên sự bức xúc dư luận.

Làm việc với Cơ quan chức năng, bà T. thừa nhận việc buôn bán trên vỉa hè là sai quy định. Đồng thời, bà cũng nhận có đổ nước uống lại cho khách sau uống. "Còn việc đổ thức ăn thừa lại cho người khách sau ăn tiếp là không đúng vì lúc đó bán tô cuối cùng rồi đi về nên đổ lại để mang về", bà T. trình bày.

Sau sự việc này, bà T. cam kết sẽ không tiếp tục buôn bán hàng rong nữa.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất