Trong clip mới, người này nhắn nhủ khách du lịch nên cẩn trọng khi đến Nha Trang, đặc biệt là tránh đỗ xe tại khu vực quảng trường 2 Tháng 4. Theo bà, nhiều địa phương khác có biển hướng dẫn đỗ xe rõ ràng, còn tại Nha Trang lại không thấy biển cấm hay người hướng dẫn ở khu vực quảng trường này.

Cô giáo này đặt câu hỏi: "Vì sao các tỉnh vẫn làm như thế, các quảng trường vẫn làm điều đấy, nhưng mỗi Nha Trang không làm. Hay là Nha Trang chỉ đón khách du lịch là người nước ngoài?"
Tuy nhiên, cộng đồng mạng sau khi xem đoạn video đã đồng loạt phản bác, cho rằng thông tin mà “cô giáo vùng cao” đưa ra không đúng với thực tế.
Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, qua ghi nhận thực tế, tại quảng trường 2 Tháng 4 cho thấy có đặt đầy đủ biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe – hai biển này cách nhau khoảng 300 mét. Ngoài ra, khu vực còn được lắp camera giám sát để kiểm soát an ninh và giao thông.
Ông Chu Văn An – Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, hệ thống biển báo đã được lắp đặt từ lâu nhằm tạo không gian thoáng cho du khách và cư dân địa phương, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn tắc.
Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng xác nhận rằng biển báo tại quảng trường 2 Tháng 4 đã tồn tại trong thời gian dài, và lực lượng CSGT vẫn thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý các vi phạm nếu có.
Riêng trường hợp “cô giáo vùng cao”, do là khách từ xa đến và có thái độ hợp tác, lực lượng chức năng đã chỉ nhắc nhở, không xử phạt.
Đại diện CSGT tỉnh nhấn mạnh, lực lượng luôn nỗ lực giữ hình ảnh thân thiện, văn minh, đặc biệt là trong mắt du khách, đảm bảo vừa nghiêm túc trong xử lý vi phạm nhưng vẫn mang tính tuyên truyền, hướng dẫn là chính.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trả lời báo Tiền Phong, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện Phòng đã lập một tổ xác minh đối với tổ CSGT địa bàn Nha Trang để báo cáo sự việc. Mặt khác, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cũng đã vào cuộc xác minh để xử lý.
Như tin đã đưa, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip từ tài khoản Facebook Nguyễn Huyền ghi lại hình ảnh một người phụ nữ tự giới thiệu là “cô giáo vùng cao”, đi phượt bằng ô tô hơn 2.000km từ Hà Giang đến Nha Trang.
Theo người phụ nữ này, 11h đêm 24/6, chị lái ô tô đến Chợ đêm Nha Trang và Quảng trường 2 tháng 4, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang – nay là phường Nha Trang để dạo chơi. Tuy nhiên, khi chị đậu đỗ xe cùng với gần 20 xe ô tô khác thì bị CSGT đến kiểm tra.
Do chị này không có mặt lái xe tại thời điểm kiểm tra nên CSGT sử dụng công cụ cùm khóa bánh xe và viết thông báo để dán lên xe. Trong lúc CSGT đang viết thông báo thì chị đến nhận là lái xe nên CSGT mời về trụ sở ở 21 Thái Nguyên, TP Nha Trang lúc đó để làm việc...
Cũng trong clip này, “cô giáo vùng cao” còn cho biết “Dù có đẹp thế nào mình cũng không dám đến Nha Trang bằng cách tự đi ô tô nữa”… Ngoài ra, “cô giáo vùng cao” còn ngỏ lời chê trách không có ai hướng dẫn, nhắc nhở việc đậu đỗ xe ô tô giúp cho du khách khi đến Quảng trường 2 tháng 4 và Chợ đêm Nha Trang… Chỉ sau vài ngày đăng tải, đoạn clip nêu trên đã thu hút hàng chục ngàn lượt người theo dõi.