Sắc màu Cuộc Sống

Diễn biến xót xa vụ chồng đâm vợ, đốt nhà 'tình địch' rồi lao xe xuống sông tự tử

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bệnh viện a khoa tỉnh Nghệ An cho biết người vợ bị chồng dùng dao đâm nghi do ghen tuông đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sáng 10/6, theo Người Lao Động đưa tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết bệnh nhân N.T.L. (SN 1990), người phụ nữ bị chồng dùng dao đâm vào tối 8/6 đã tử vong do vết thương quá nặng.  

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo thủ tục mai táng.  

Liên quan đến vụ việc, theo tờ An ninh Thủ đô, sau 1 ngày tìm kiếm dưới kênh Đào, trưa 9/6, lực lượng công an và người dân đã tìm thấy thi thể chồng chị L. là anh L.Đ.S (SN 1978, nghi phạm gây ra vụ án mạng).  

Diễn biến xót xa vụ chồng đâm vợ, đốt nhà 'tình địch' rồi lao xe xuống sông tự tử Ảnh 1

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng  20 giờ 45 ngày 8/6, anh L.Đ.S (SN 1978), trú tại xóm 4, xã Tràng Sơn, sau khi uống rượu về nhà đã dùng dao đâm vợ là chị N.T.L. (SN 1990), khiến chị L. gục ngã dưới sàn nhà.

Đâm vợ xong, anh S. tiếp tục mang xăng sang nhà hàng xóm phóng hỏa. May mắn là người dân trong xóm kịp thời phát hiện và dập lửa.  

Chưa hết, sau khi gây án, anh S. quẫn trí đi xe máy ra cầu Bara Đô Lương thuộc địa phận xóm 7, xã Tràng Sơn, rồi lao cả xe và người xuống sông. 

Toàn bộ sự việc anh S. mang xăng sang đốt nhà hàng xóm rồi về nhà lấy xe máy chạy ra kênh Đào gần đó tự tử được camera an ninh ghi lại.

Theo một số thông tin, nguyên nhân ban đầu được cho là do anh S. nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm ngoài luồng với anh Đ. nên ghen tuông, gây ra vụ việc trên.

Dân Trí đưa tin, trước đó vào dịp Tết Nguyên đán, anh S. cũng từng mang dao sang nhà đuổi chém anh Đ. vì ghen tuông. Anh S. và vợ đã có với nhau 2 người con (con đầu khoảng 10 tuổi, con thứ 2 khoảng 7 tuổi).

Anh S. thường xuyên đi đầm thuê nên trong nhà luôn có 1 can xăng pha nhớt. Trong đêm xảy ra vụ việc, S. xách can xăng để trong nhà sang hàng xóm châm lửa đốt.  

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất