Sắc màu Cuộc Sống

Diễn biến mới đợt không khí lạnh tăng cường tại miền Bắc

Thiên An
Chia sẻ

Ngày 23/11, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời nhiều mây, có mưa vài nơi kèm sương mù. Tuy nhiên, đến trưa trời bắt đầu hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ôm nay (23/11), một bộ phận không khí lạnh nhẹ tăng cường xuống nước ta, khiến thời tiết miền Bắc nhiều mây âm u, sương mù bao phủ. Đáng chú ý, một số nơi khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ có mưa nhỏ.  

Dù xuất hiện thêm 1 đợt không khí lạnh yếu nữa nhưng nhìn chung nền nhiệt miền Bắc vẫn duy trì ở ngưỡng rét 17-20 độ, vùng núi cao dưới 16 độ. Đến khoảng trưa, sương mù tan dần, trời bắt đầu nắng hanh, nhiệt độ tăng, dao động từ 24-27 độ.  

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc từ 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-28 độ.

Hà Nội, ngày 23/11, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.

Diễn biến mới đợt không khí lạnh tăng cường tại miền Bắc Ảnh 1
Hình minh họa 

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ hôm nay (23/11) chịu ảnh hưởng của sóng lạnh nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Chiều tối mưa rào kèm dông rải rác.  

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày 23/11, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ.  

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Khu vực Tây Nguyên, thời tiết ngày 23/11 sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.  

Tại Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây từ chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất