Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 31/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7, tương đương 50-61 km/h, giật cấp 9. Hệ thống đang di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15-20 km/h.
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới được dự báo đổi hướng và di chuyển về phía Đông Đông Bắc với tốc độ nhanh hơn.
Đến 19 giờ ngày 1/9, tâm áp thấp nhiệt đới có khả năng ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Thời điểm này, hệ thống có khả năng mạnh lên thành bão, với sức gió cấp 8, giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, trong khoảng kinh độ 108,5-115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Dự báo bão mạnh cấp 8, giật cấp 10
Đến 19 giờ ngày 2/9, hệ thống được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.
Tâm bão lúc này có khả năng ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ được dự báo duy trì ở cấp 8, giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, trong khoảng kinh độ 113,5-118,5 độ Kinh Đông. Khu vực phía Bắc Bắc Biển Đông tiếp tục được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão được dự báo di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Sóng biển có thể cao tới 5m
Cùng với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông được cảnh báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Sóng biển tại khu vực này có thể cao 2-4m. Đặc biệt, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m và biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Trước diễn biến này, các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, chủ động phòng tránh và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.