Cận cảnh cuộc sống

Điểm chung giữa Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tại phiên tòa sáng nay

Hoài Thương

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục đã được diễn ra vào sáng 19/11.

Sáng 19/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life, vụ việc thu hút sự chú ý lớn của dư luận trong nhiều tháng qua.

Điểm chung giữa Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tại phiên tòa sáng nay Ảnh 1

Năm bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng được biết đến trên mạng xã hội với tên “Hằng Du Mục” (Chủ tịch HĐQT công ty), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021). Tất cả cùng bị truy tố về tội danh Lừa dối khách hàng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Khoảng 7h, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục được xe chuyên dụng đưa đến tòa. Ngay khi vừa xuất hiện, cả ba gây chú ý khi diện trang phục có điểm tương đồng với nhau khi đều diện áo sơ mi màu xanh, cùng quần tây đen kín đáo. Cả ba bị cáo cũng đeo khẩu trang kín mặt, lộ rõ vẻ lo lắng, căng thẳng trước khi phiên toàn được bắt đầu. 

Ảnh: Tuổi trẻ online. 
Ảnh: Tuổi trẻ online. 
Ảnh: Dân Trí 
Ảnh: Dân Trí 
Ảnh: Tuổi trẻ online. 
Ảnh: Tuổi trẻ online. 

Đến khoảng 8h30, Hoa hậu Thùy Tiên là người trình bày đầu tiên. Cô không nhận bản thân là Hoa hậu mà chỉ nói nghề nghiệp là người mẫu. Hoa hậu Thùy Tiên cũng khai trình độ 12/12 thay vì trình độ Đại học như trong cáo trạng. Chỉ đến khi chủ toạ phiên tòa xác nhận lại, Thùy Tiên mới chỉnh sửa lại.

Hiện tại, phiên tòa xét xử vụ án của Hoa hậu Thùy Tiên, Quang linh Vlogs và Hằng Du Mục vẫn đang diễn ra. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng đang tranh luận và chờ đợi kết quả chính thức.

Ảnh: Dân Trí. 
Ảnh: Dân Trí. 

Theo kết quả điều tra, Thùy Tiên cùng Phạm Quang Linh và các đồng phạm đã tự nguyện nộp tổng cộng 9,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó riêng Thùy Tiên nộp 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng của những người liên quan, với số tiền 2,6 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác thu hồi thiệt hại.

Ảnh: Tuổi Trẻ Online.
Ảnh: Tuổi Trẻ Online.

Cáo trạng xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) do Công ty Chị Em Rọt đứng tên tự công bố vào ngày 17/12/2024. Sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng gia công với Công ty Asia từ ngày 26/11/2024. Là đơn vị sở hữu và kinh doanh sản phẩm, Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng, an toàn thực phẩm và thông tin quảng bá.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình sản xuất, nhóm bị cáo gồm lãnh đạo Công ty Chị Em Rọt và đại diện Công ty Asia bị cáo buộc không thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy định. Các bị cáo được cho là đã biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ đạt 0,935%, hoàn toàn không đủ để đáp ứng công dụng “bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau” như quảng cáo. Bên cạnh đó, Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, cũng không có hồ sơ khoa học chứng minh tuyên bố “một viên kẹo bằng một đĩa rau”. Dù vậy, công ty vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với thông tin thành phần bao gồm 10 loại bột rau củ chiếm đến 28,43%.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một phiên livestream bán kẹo Kera.

Không chỉ công bố sai lệch, nhóm bị cáo còn thống nhất xây dựng kịch bản, quay video tại vùng nguyên liệu đi thuê để phục vụ quảng bá trên mạng xã hội. Những nội dung này được xác định là gian dối, tạo ấn tượng sai sự thật về nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất và công dụng của sản phẩm. Các video quảng cáo sau đó lan truyền nhanh chóng trên nhiều nền tảng, tác động mạnh đến người tiêu dùng.

Kết quả là từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, hơn 56.000 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo Kera. Tổng doanh thu đạt hơn 17,5 tỷ đồng, trong đó cơ quan chức năng xác định có 12,4 tỷ đồng là khoản thu lợi bất chính.

Phiên tòa sáng nay được xem là bước ngoặt quan trọng trong quá trình xử lý vụ việc gây tranh cãi kéo dài. Tòa dự kiến tiếp tục làm rõ vai trò từng bị cáo, mức độ tham gia vào hoạt động quảng bá sai lệch và trách nhiệm trong việc gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Dư luận đang dõi theo chặt chẽ diễn biến vụ án, kỳ vọng một phán quyết công bằng để bảo vệ quyền lợi người mua và răn đe các hành vi quảng cáo gian dối trong lĩnh vực thực phẩm chức năng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI