Sắc màu Cuộc Sống

Đi massage, quý ông bị bỏng nặng phải nhập viện

Theo Pháp Luật TP HCM
Chia sẻ

Bị bỏng nặng trong khi được massage, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu, cắt lọc ghép da.

Thông tin từ Bệnh viện (BV) đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết nơi đây đang điều trị bỏng nước sôi khi đi massage cho bệnh nhân LTD (Hà Nội).

Trước đó, vào tối 4-7, bệnh nhân D. nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2-3 cẳng chân phải, đau rát, rối loạn nước, điện giải.

Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển sang khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để tiếp tục được điều trị. Các bác sĩ cho biết ngoài việc thay băng và bôi mỡ bỏng hằng ngày, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật và cắt lọc ghép da do vết bỏng khá nặng.

Bệnh nhân cho biết nguyên nhân khiến anh bị bỏng nặng là do trong lúc massage, nhân viên massage quên kiểm tra nước nên đã đổ trực tiếp nước sôi vào bồn khiến anh bị bỏng.

Cách sơ cứu bỏng nước sôi

Khi bị bỏng nước sôi, trước tiên cần hạ nhiệt độ ở vùng da bị bỏng bằng cách để vùng bị tổn thương dưới vòi nước chảy ít nhất năm phút hoặc ngâm ngay vùng bỏng vào nước lạnh khoảng 15-20 phút. Sau đó dùng khăn (băng gạc) sạch quấn lỏng quanh vết thương rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên bôi kem đánh răng, nước mắm, kem dưỡng ẩm… lên vết bỏng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Pháp Luật TP HCM

Tin mới nhất