Sắc màu Cuộc Sống

'Dì ghẻ' Quỳnh Trang khóc, thừa nhận hành hạ bé Vân Anh

Thiên An
Chia sẻ

Trong phần thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bật khóc nức nở thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Sáng nay (25/11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, người tình của Trang, cha ruột bé V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã gửi bản kiến nghị lên HĐXX, đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập điều tra viên và giám định lại thương tích của cháu Vân An trước thời điểm cháu tử vong. Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX đã bác yêu cầu này của luật sư.

Trong phần thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bật khóc nức nở thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.  

'Dì ghẻ' Quỳnh Trang khóc, thừa nhận hành hạ bé Vân Anh Ảnh 1
Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa sáng nay 25/11

Trang thừa nhận đã dùng tay bóp cổ, nắm tóc đập đầu cháu Vân An xuống bàn cho tới khi cháu ngã xuống nền nhà; dùng tay  cây đánh liên tiếp vào cơ thể cháu bé, nhốt cháu vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ...

Đặc biệt, từ  từ 14h đến 18h ngày 22/12/2021, Trang liên tục đánh bé Vân Anh bằng cây gỗ, đạp vào người đến mức khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng bé Vân Anh đã tử vong.  

'Dì ghẻ' Quỳnh Trang khóc, thừa nhận hành hạ bé Vân Anh Ảnh 2
Tòa dựng rạp, chuẩn bị ghế ngồi phục vụ cho người dân theo dõi phiên tòa

Khi HĐXX đặt câu hỏi về truy tố của VKS có oai sai gì không, Trang lí nhí trả lời “Dạ không ạ”.

Chủ tọa về lý do hành hạ cháu Vân An, Trang nói: “Bản thân bị cáo không thể lý giải được hành vi của mình”.

Trong lúc trả lời, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang liên tục khóc  có lúc HĐXX phải khuyên bị cáo giữ bình tĩnh để trả câu hỏi.  

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất