Sắc màu Cuộc Sống

Hí hửng đi gặp gái xinh làm quen qua mạng, thanh niên khóc ròng vì 'mất cả chì lẫn chài'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 31/12, Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang tạm giữ Lâm Quốc Nghĩa (SN 2004),) Phạm Quốc Khanh (SN 2005), Lạc Văn Phú (SN 2001), Đinh Thị Hồng Nguyên (SN 2005) và Nguyễn Bích Tr (SN 2008) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thông tin trên Người Lao Động, khuya 19/12, anh Đ.V.H. (SN 1999, ngụ TP Thủ Đức) sau một thời gian trò chuyện trên mạng đã hẹn gặp cô gái tên Nguyên Hồng đi chơi.

Anh H. đến trước ngôi nhà trên đường số 10 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) để chờ cô gái quen qua mạng thì bị ba thanh niên đi trên xe máy tới đạp xe, rút dao khống chế, cướp của anh H. xe máy, điện thoại, ví chứa giấy tờ và 4 triệu đồng. Sau đó, anh H. đến công an trình báo.

Nhận được tin báo của anh H., Công an quận Bình Tân vào cuộc thì xác định băng cướp do Nghĩa cầm đầu. 

Hí hửng đi gặp gái xinh làm quen qua mạng, thanh niên khóc ròng vì 'mất cả chì lẫn chài' Ảnh 1
Nhóm thanh, thiếu niên bị khởi tố tội Cướp tài sản.

Tờ Tri thức trực tuyến đưa tin, đây là nhóm chuyên dàn cảnh làm quen các thanh niên trên mạng, sau đó dụ họ đến nơi vắng vẻ để cướp tài sản.

Kết quả điều tra xác định do không có tiền tiêu xài, Nghĩa đề nghị cả nhóm đi cướp tài sản. Nguyên sau đó dùng tài khoản Facebook có tên là “Nguyên Hồng” để nhắn tin làm quen rồi thổ lộ tình cảm với với anh Đ.V.H.

Đêm 19/12, Nguyên nhắn tin rủ anh H. đến đường số 8, khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân chơi. 

Khi anh H. đến điểm hẹn thì bị Nguyên, Phú, Khanh dùng dao khống chế, cướp xe máy, điện thoại, ví tiền chứa 4 triệu đồng. Sau đó, nhóm này đem xe máy đi bán được 12 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân xác định Nghĩa và đồng phạm thực hiện vụ cướp trên. Cảnh sát, ngoài vụ cướp trên, các nghi phạm khai còn gây ra 3 vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất