Sắc màu Cuộc Sống

Đi đòi nợ ngày cận Tết, chủ nợ bị con nợ sát hại, giấu thi thể dưới hầm biogas

An Chi
Chia sẻ

Trong quá trình đòi nợ, con nợ đã dùng hung khí đánh chết chủ nợ rồi giấu thi thể nạn nhân xuống hầm biogas nhà mình.

Vào khoảng 10h30 phút sáng 30/1, người dân sống tại thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bất ngờ phát hiện thấy một thi thể không còn nguyên vẹn, được bỏ trong chiếc sọt dưới hầm biogas cạnh mương nước nhà dân, báo Lao Động đưa tin. 

Người dân nhanh chóng trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng địa phương. Sau đó, Công an huyện Thạch Thành nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. 

Đi đòi nợ ngày cận Tết, chủ nợ bị con nợ sát hại, giấu thi thể dưới hầm biogas Ảnh 1
Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem. 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, nạn nhân là chị Phạm Thị T. (SN 1973, trú xã Thạch Quảng). Nghi phạm là chị Nguyễn Thị Vuông (SN 1973, trú thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng).

Do chị Vuông nợ tiền chị T. nên khoảng 15h30 phút chiều 28/1, chị T. đã một mình đi xe máy đến nhà chị Vuông để đòi nợ. Trong quá trình đòi nợ, chị Vuông đã dùng hung khí đánh chị T. tử vong.

Đi đòi nợ ngày cận Tết, chủ nợ bị con nợ sát hại, giấu thi thể dưới hầm biogas Ảnh 2
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong hầm biogas.

Sau đó, chị Vuông bỏ thi thể chị T. vào giỏ nhựa to thường dùng để đựng hoa quả, ném xuống bể biogas của gia đình mình ở phía sau vườn. 

Về phía gia đình nạn nhân, khi thấy chị T. không về nhà, gia đình đã tìm kiếm đồng thời thông báo sự việc lên cơ quan chức năng. 

Hiện Công an xã Thạch Quảng đã bắt giữ, bàn giao nghi phạm Nguyễn Thị Vuông cho Công an huyện Thạch Thành để điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất