Sắc màu Cuộc Sống

Đến nhà vợ tương lai dạm ngõ, thanh niên SN 2003 có hành động xấu hổ vô cùng

Phương Linh
Chia sẻ

Viện KSND huyện Sông Hinh (Phú Yên), cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Cường (SN 2003, trú ở thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 28/4, Nguyễn Xuân Cường cùng người thân đến nhà bà Ksơr Hờ Đát (trú buôn Thu, xã EaTrol, huyện Sông Hinh) để dạm hỏi vợ và được gia đình phía vợ tương lai mời ăn uống bữa trưa.

Trong lúc uống bia, thấy thiếu ly nên Cường đi qua nhà chị Ksơr Hờ Đinh (con gái bà Hờ Đát) để lấy ly.

Tại nhà chị Hờ Đinh, Cường mở nắp thùng nhựa thì thấy một cọc tiền trị giá 38.000.000 đồng nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 16h ngày 29/4, Cường đi bộ đến nhà chị Hờ Đinh trộm cắp toàn bộ số tiền nói trên rồi đi ăn nhậu và tiêu xài cá nhân.

Đến nhà vợ tương lai dạm ngõ, thanh niên SN 2003 có hành động xấu hổ vô cùng Ảnh 1
Bị can Nguyễn Xuân Cường

Đáng chú ý, trong thời gian Cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý, Cường tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Cụ thể, ngày 17/10, Cường ngồi nhậu tại nhà ông Lê Văn Thành (thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh). Giữa cuộc chơi, gia chủ nhờ Cường điều khiển xe máy Exciter BKS 59M1-158.92 của người bạn nhậu là Phan Quốc Tuấn đi mua rượu.

Sau khi mua rượu về, Cường không đưa lại chìa khóa xe cho anh Tuấn và tiếp tục ngồi nhậu. 

Tiếp đó, Cường đi ra dắt trộm xe mô tô của anh Tuấn rồi điều khiển đến cây xăng ở thôn Tân Lập. Trong lúc mở cốp xe đổ thêm xăng, Cường phát hiện trong cốp xe có một cọc tiền trị giá 29.000.000 đồng và một ví da bên trong có 520.000 đồng. Cường lấy số tiền này đi ăn nhậu và tiêu xài cá nhân hết.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Sông Hinh truy tố bị can Nguyễn Xuân Cường theo quy định tại khoản 2, điều 173 BLHS có khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất