Cận cảnh cuộc sống

Đề xuất cấm hoàn toàn trưng bày, quảng cáo thuốc lá tại điểm bán

Yến Nguyễn

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đề xuất cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán, mở rộng nơi cấm hút thuốc nhằm giảm tiếp cận và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sau 13 năm thực thi, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, nhất là trước sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá và nicotine thế hệ mới.

Vì vậy, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá lần này đề xuất nhiều biện pháp nhằm hạn chế khả năng tiếp cận và sử dụng thuốc lá, trong đó có cấm trưng bày thuốc lá hoàn toàn tại các điểm bán. Dự kiến Dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Kết quả điều tra năm 2024 của trường Đại học Y tế Công cộng tại 2.400 điểm bán lẻ thuốc lá tại 8 địa phương trong đó có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cho thấy, hầu hết các điểm bán thuốc lá đều vi phạm về quảng cáo, khuyến mại hay trưng bày thuốc lá.

Đề xuất cấm hoàn toàn trưng bày, quảng cáo thuốc lá tại điểm bán Ảnh 1
Đề xuất cấm hoàn toàn trưng bày, quảng cáo thuốc lá tại điểm bán Ảnh 2

Theo các chuyên gia, cấm trưng bày thuốc lá sẽ làm giảm tính hấp dẫn và khả năng nhận diện sản phẩm tại điểm bán; ngăn chặn quảng bá thuốc lá và kích thích tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm trẻ. Từ thực tế này, dự thảo Luật lần này đề xuất cấm trưng bày thuốc lá tại các cơ sở bán lẻ.

Thuốc lá vẫn có thể được kinh doanh theo quy định nhưng người bán sẽ không được trưng bày sản phẩm để người tiêu dùng nhìn thấy. Đây là một trong các biện pháp nhằm giảm khả năng tiếp cận thuốc lá của người dưới 18 tuổi.

Đề xuất cấm hoàn toàn trưng bày, quảng cáo thuốc lá tại điểm bán Ảnh 3

Không chỉ hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm, dự thảo Luật còn đề xuất mở rộng các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn để bảo vệ hơn 85 triệu người không hút thuốc, giảm nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc và tạo môi trường thuận lợi để người hút giảm sử dụng và cai thuốc.

Từ không quảng cáo, không khuyến mại, không trưng bày, đến mở rộng môi trường không khói thuốc và tăng hỗ trợ cai thuốc, mục tiêu cuối cùng là giảm khả năng tiếp cận, giảm sử dụng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

(Theo VTV)

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

VTV

Bài viết

Yến Nguyễn

Nguồn bài viết
ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI