Sắc màu Cuộc Sống

Đề nghị truy tố 2 cha con trong vụ chém lìa tay khiến người đàn ông tử vong tại TP.HCM

Yến Nguyễn
Chia sẻ

2 cha con Lê Ngọc Hùng (SN 1974) và Lê Tuấn Anh (SN 2001) vừa bị đề nghị truy tố về tội "cố ý gây thương tích" khi tham gia vào vụ chém đứt lìa tay khiến ông Nguyễn Hữu S. (47 tuổi) tử vong.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Ngọc Hùng (SN 1974), Lê Tuấn Anh (SN 2001) cùng về tội cố ý gây thương tích.

Đây là 2 cha con trước đó gây ra vụ chặt rớt cánh tay của nạn nhân là ông Nguyễn Hữu S. (47 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) trên đường Cao Thắng (quận 10, TP.HCM) khiến nạn nhân này tử vong sau đó tại bệnh viện.

2 cha con Lê Ngọc Hùng và Lê Tuấn Anh. Ảnh: PLO

Kết luận điều tra cho hay, chiều 28/8, Phạm Phong Trung (38 tuổi) đến mua nước sâm tại quán của ông ông Nguyễn Hữu S. tại hẻm 162 Cao Thắng, quận 10. Tại đây, giữa ông S. và Trung xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, một lúc sau, Trung lái xe bỏ đi.

Sau đó, Trung cùng Phạm Phong Quang (36 tuổi), Vũ Thanh Long (36 tuổi, cùng ngụ 3), Lê Ngọc Hùng, Lê Tuấn Anh cùng một người khác mang theo mã tấu đi tìm ông S. để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến đường Cao Thắng, nhóm người này thấy ông S. nên truy đuổi, dùng mã tấu chém gần lìa cánh tay của nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Công an quận 3 kêu gọi những người trực tiếp và gián tiếp tham gia vụ việc ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất