Sắc màu Cuộc Sống

Đề nghị truy tố 18 bị can liên quan vụ Tuấn 'Khỉ' xả súng làm 5 người tử vong

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can liên quan vụ Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn “Khỉ”) xả súng làm chết 5 người ở Củ Chi vào cuối tháng 1.

Tuấn "khỉ" trước khi bị tiêu diệt

Theo đó, 18 người bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Thanh Tâm, Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi, Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân, Đặng Trung Ngọc.

Phạm Thanh Tâm (30 tuổi, tức Tý "Bà Dòm") bị đề nghị truy tố tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ Củ Chi) cùng 16 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vây bắt Tuấn “khỉ” khuya ngày 13/2. Ảnh: Huế Xuân/VnExpress

Kết luận điều tra cho thấy, chiều 29/1, Tuấn đến sới bạc trong khu vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đánh bạc.

Khi bị thua hết tiền,Tuấn gọi điện thoại nhờ người em họ là Lê Quốc Minh về nhà mẹ ruột lấy 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn “Khỉ” sau đó xảy ra mâu thuẫn với một số người trong sới bạc nên bỏ đi.

Khoảng một tiếng sau, Tuấn lấy khẩu súng AK dạng bán xếp và một túi đạn rồi chạy xe máy quay lại sới bạc. Tại đây, Tuấn xả súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi lấy chiếc xe SH cùng túi có 802 triệu đồng.

Tuấn chạy đến nhà Tý “Bà Dòm” đưa túi tiền nhờ chuyển cho vợ rồi bỏ đi. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục thực hiện một vụ cướp xe vào chiều cùng ngày.

Rạng sáng hôm sau, Tuấn bắn chết một người ở tỉnh lộ 15 đoạn xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi rồi cướp xe máy chạy về huyện Hóc Môn. Sau khi vứt xe xuống mương, Tuấn “Khỉ” bơi sang nhà Võ Hồng Tâm (31 tuổi) và Nguyễn Duy Thanh (21 tuổi).

Dù biết Tuấn “Khỉ” vừa gây án nhưng 2 người này vẫn tiếp tay cho Tuấn lẩn trốn nhưng không thành.

Công an phong tỏa hiện trường nơi Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt. Ảnh: VTC News

Nghi phạm Tuấn “khỉ” bị công an bao vây ở địa bàn huyện Hóc Môn, tiếp giáp với Củ Chi, TP.HCM vào khuya ngày 13/2. Trong quá trình truy bắt, đối tượng này chống trả buộc lực lượng phải nổ súng tiêu diệt.

Cụ thể từ 22h ngày 13/2, hàng trăm cảnh sát đã bao vây, phong tỏa khu vực giao lộ Võ Văn Bích - Tỉnh lộ 15. Cạnh đó, lực lượng công an cũng chốt chặn tại khu vực cầu Xáng. Địa điểm này cách địa bàn ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi mà lực lượng chức năng từng bao vây, truy tìm Tuấn “khỉ” khoảng hơn 10km.

Quá trình truy bắt đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân trong khu vực. Đến khuya ngày 13/2, người dân có mặt tại hiện trường nghe thấy súng nổ. Đến rạng sáng ngày 14/2, một người được cho là có liên quan đến hoạt động ẩn nấp của Tuấn “khỉ” trong những ngày qua được áp giải ra khỏi hiện trường bằng xe máy.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin mới nhất