Sắc màu Cuộc Sống

Danh tính bất ngờ nghi phạm cướp dây chuyền của diễn viên Minh Hằng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Nạn nhân bị cướp trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Minh Hằng (62 tuổi, ở quận Thanh Xuân). Chị Hằng là diễn viên, Nghệ sĩ nhân dân tham gia đóng chương trình “Táo quân” Gặp nhau cuối năm.

Theo Pháp luật TP HCM, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Ba Đình đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Mạnh Dương (45 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) có hành vi cướp giật tài sản trên phố La Thành.

Danh tính bất ngờ nghi phạm cướp dây chuyền của diễn viên Minh Hằng Ảnh 1
Đối tượng Dương tại cơ quan công an.

Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Minh Hằng (62 tuổi, ngụ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bà Hằng là diễn viên, Nghệ sĩ nhân dân, tham gia đóng chương trình Táo quân, Gặp nhau cuối năm.

Theo Công an quận Ba Đình, vào khoảng 14h ngày 16/7, Dương mặc áo phông xanh, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy SH Mode đã tháo biển kiểm soát đi cướp giật dây chuyền của người đi đường.

Khoảng 14h40 cùng ngày, khi Dương đi trên đường La Thành hướng về đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện diễn viên Minh Hằng đi bộ ngược chiều, trên cổ có đeo một dây chuyền vàng.

Lúc này, Dương quay xe đi ngược chiều bám theo, khi nạn nhân quay mặt hướng ra đường, Dương áp sát, giật sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy.

Khoảng 17h cùng ngày, Dương đưa cho vợ là Nguyễn Thị Thu Trang (41 tuổi) xem sợi dây chuyền vừa cướp giật được. Lúc này, Trang có hỏi về nguồn gốc sợi dây, Dương nói vừa đi cướp giật được của người đi đường và rủ đi bán cùng thì Trang đồng ý.

Dương chở vợ đến cửa hàng vàng bạc ở Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bán sợi dây chuyền được 54 triệu đồng. Về nhà Dương đã đưa cho vợ 42 triệu đồng để chi tiêu việc gia đình.

Trang đã tiêu hết khoảng 32 triệu đồng (trong đó có mua 1 điện thoại Iphone XS max với giá 6,1 triệu đồng), số tiền còn lại khoảng 10 triệu đồng thì để ở tủ quần áo trong phòng ngủ trên tầng 4.

Sợi dây chuyền của nữ diễn viên Minh Hằng bị mất có trị giá hơn 56 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Dương còn khai nhận gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác.

Theo cơ quan chức năng, Dương là lao động tự do có nhân thân bất hảo, từng có 2 tiền án tội "Trộm cắp tài sản", 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất