Sắc màu Cuộc Sống

Đại ca mang 9 tiền án đầu thú khai báo về hành vi tổ chức đánh bạc

Theo Hùng Tuấn
Chia sẻ

Biết không thể nào thoát khỏi sự truy bắt, chiều 22/10, Đào Thế Hồng đã ra đầu thú khai báo về việc tổ chức đánh bạc.

Chiều 22/10, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Đào Thế Hồng, SN 1967, trú xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An để điều tra về vụ triệt phá sới bạc lớn ở huyện Quỳ Hợp. Đào Thế Hồng được xác định là kẻ cầm đầu sới bạc này. 

Theo hồ sơ, Đào Thế Hồng đã có 9 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, giết người, đánh bạc. Trước đó, sau nhiều ngày điều tra theo dõi, đến ngày 18/10, cảnh sát nhận tin ổ nhóm đánh bạc của Hồng đang tổ chức sát phạt nhau tại khu vực đồi keo xóm Châu Thành (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) nên cảnh sát lập tức triển khai đội hình phá án.

Đại ca mang 9 tiền án đầu thú khai báo về hành vi tổ chức đánh bạc Ảnh 1
Đối tượng Đào Thế Hồng tại cơ quan công an

 Hơn 60 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quỳ Hợp triển khai lực lượng vây ráp khu vực đồi keo nơi các đối tượng đang đánh bạc. 

Tuy nhiên, khi phát hiện có công an bao vây, các đối tượng đã lên xe 16 chỗ bỏ chạy. Khi chạy ra khu vực ngã ba Săng Lẻ (xã Tam Hợp), các đối tượng đã bị lực lượng Công an nhanh chóng khống chế. 

Đại ca mang 9 tiền án đầu thú khai báo về hành vi tổ chức đánh bạc Ảnh 2
Các đối tượng bị bắt giữ

Tại hiện trường công an bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ hơn 400 triệu đồng, 2 xe ô tô, 17 điện thoại di động, 1 bộ đàm và nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc. 

Cơ quan công an cho biết, các đối tượng tham gia đánh bạc trong ổ nhóm của Hồng gồm các đối tượng đã có nhiều tiền án đến từ các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An và một số địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa. Có 6 đối tượng đánh bạc bị bắt là phụ nữ. 

Đại ca mang 9 tiền án đầu thú khai báo về hành vi tổ chức đánh bạc Ảnh 3
Tang vật của vụ án

Giúp sức cho Hồng là con trai Đào Xuân Tân (SN 1992) cùng một số đàn em khác. Mỗi khi tổ chức đánh bạc, Hồng thường chọn địa điểm kín và thay đổi thường xuyên. Hồng còn cho đàn em gọi các con bạc đến, tiến hành xóc cái cho các con bạc để sát phạt. Một đàn em được Hồng phân công nhiệm vụ sử dụng xe ô tô loại 16 chỗ để chở các con bạc đến địa điểm theo yêu cầu của Hồng. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ việc. 

Chia sẻ

Theo

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất