Sắc màu Cuộc Sống

Đà Nẵng vận hành hệ thống máy bơm 7 tỉ chống ngập hầm chui

Theo Tuổi trẻ Online
Chia sẻ

Sau mấy lần ngập nước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đưa vào vận hành hệ thống máy bơm thoát nước hầm chui Nguyễn Tri Phương và khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng ngập ở đây.

Xe chết máy do hầm chui Nguyễn Tri Phương ngập nước rạng sáng 30-4 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 4-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết đã đưa vào vận hành hệ thống máy bơm thoát nước hầm chui Nguyễn Tri Phương.

Hệ thống này gồm 3 máy bơm, công suất mỗi máy 700m3/h với tổng giá trị đầu tư, lắp đặt gần 7 tỉ đồng. Ba máy bơm này sẽ vận hành 2 chế độ gồm vận hành tự động và vận hành bằng tay.

Trong đó, chế độ tự động sẽ vận hành khi mực nước trong trạm bơm dâng cao 2,5m tính từ đáy hố bơm. Lúc này, máy thứ nhất sẽ khởi động và khi mực nước trở về mức 1,6m sẽ tự ngắt.

Trường hợp mực nước trạm bơm dâng đến 3,1m, máy thứ 2 sẽ khởi động, sau đó tự ngắt khi mực nước trở về mức 1,6m.

Trường hợp mực nước trạm bơm dâng cao 3,5m, máy thứ 3 sẽ khởi động và tự ngắt 1 máy khi mực nước trở về mức 2,5m, 2 máy còn lại vẫn tiếp tục hoạt động.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online phản ánh, rạng sáng 30-4, nước tràn ngập mặt đường hầm chui Nguyễn Tri Phương sau cơn mưa lúc 1h sáng và kéo dài đến khi trời sáng.

Nhiều thời điểm, nước ngập hơn 0,5m, biến 2 hầm chui thành sông, xe cộ không thể qua lại. Nhiều xe không ước được lượng nước “vượt liều” nên chết máy, phải bỏ dưới hầm.

Trả lời lý do xảy ra lần ngập vào rạng sáng 30-4, ông Lương Thạch Vỹ - trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng - cho biết sau khi lắp đặt hệ thống máy bơm này chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố như vừa qua.

Công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương được đầu tư hơn 100 tỉ đồng, thông xe kỹ thuật ngày 2-11 để chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Từ khi vận hành đến nay, công trình này đã 3 lần bị ngập nước.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tuổi trẻ Online

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất