Sắc màu Cuộc Sống

Đã mắt với triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình Việt Nam Telefilm 2016

Huyền Trân
Chia sẻ

Triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình Việt Nam năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng hơn và nội dung đặc sắc hơn so với những năm trước.

Sáng ngày hôm nay 13/7, Triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình Việt Nam - Telefilm năm 2016 đã được khai mạc, đánh dấu năm thứ 4 được tổ chức, với quy mô mở rộng hơn, nội dung đặc sắc hơn.

Triển lãm lần này có 350 gian hàng của 200 đơn vị đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có nhiều đơn vị đến từ các nước có nền công nghiệp điện ảnh và truyền hình phát triển như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan,…

trien-lam-phim

Trong sáng ngày 13/7 khai mạc triển lãm TELEFILM 2016, đã có rất đông khách hàng đến tham quan và giao dịch.

Bên cạnh đơn vị chủ trì là Đài Truyền hình Việt Nam VTV, các đơn vị sản xuất truyền hình và điện ảnh nổi bật khác trên cả nước đã hội tụ về triển lãm, trong đó có những cái tên nổi bật như Cát Tiên Sa, BHD, SunRise Media, Multimedia,…

Triển lãm Telefilm 2016 cũng thu hút được sự tham gia của rất nhiều các đơn vị lớn chuyên cung cấp về công nghệ, sản xuất chương trình truyền hình trên cả nước. Khách tới triển lãm cũng được tham quan và trải nghiệm những công nghệ truyền hình mới hiện đại, hấp dẫn nhất qua những hoạt động bên lề tương tác với khán giả.

trien-lam-phim1

Khu vực trưng bày và giao dịch của Công ty TNHH Quảng cáo-Tư vấn-Tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa tại tại Triển lãm Telefilm 2016.

Cát Tiên San hiện đang là đối tác sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, với hàng loạt các gameshow nổi tiếng như Bước nhảy Hoàn vũ, Nhân tố bí ẩn, Giọng hát Việt... thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo khán giả xem truyền hình.

Cát Tiên San hiện đang là đối tác sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, với hàng loạt các gameshow nổi tiếng như Bước nhảy Hoàn vũ, Nhân tố bí ẩn, Giọng hát Việt… thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo khán giả xem truyền hình.

Cát Tiên San hiện đang là đối tác sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, với hàng loạt các gameshow nổi tiếng như Bước nhảy Hoàn vũ, Nhân tố bí ẩn, Giọng hát Việt... thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo khán giả xem truyền hình.

Rất nhiều khách hàng đã đến với gian hàng của Cát Tiên Sa, trao đổi về những dự án mới hấp dẫn nhằm mong muốn trở thành đối tác của công ty trong thời gian tới.

trien-lam-phim4

Nhiều đơn vị đã mang những thiết bị và công nghệ truyền hình mới đến trưng bày tại triển lãm Telefilm 2016. Trong ảnh là một khách tham quan đang trải nghiệm bàn trộn âm thanh mới của Công ty TNHH Nghe Nhìn Nam Long.

trien-lam-phim6

Một trong những công nghệ “thần thánh” của những người làm truyền hình, khi thực tế không gian xung quanh nhân vật chỉ là một nền màu xanh lá nhưng trên tivi lại là một không gian hoàn toàn khác.

trien-lam-phim8

Hậu trường sản xuất của những chương trình trên kênh radio VOH.

trien-lam-phim22

Chương trình Chuyển động 24h sáng ngày 13/7 được quay trực tiếp ở trường quay đặc biệt tại Triển lãm Telefilm 2016, mang đến cho khán giả những trải nghiệm thực tế về quá trình tổ chức, thực hiện các chương trình của Trung tâm Tin tức VTV24.

trien-lam-phim13

E-kip để sản xuất một chương trình tại trường quay bao gồm có đạo diễn, quay phim, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, đồ họa…

trien-lam-phim16

Đây là bảng đọc CUE - “bí quyết” giúp cho người dẫn chương trình có thể nói, diễn thuyết một cách lưu loát, chuyên nghiệp hơn mỗi khi chương trình lên sóng.

trien-lam-phim15

Nhà báo Lê Bình trả lời phỏng vấn về chương trình Chuyển động 24h và những vấn đề về công nghệ, kỹ thuật được sử dụng để tạo ra những hiệu ứng tốt nhất, đẹp nhất nhằm phục vụ khán giả.

trien-lam-phim17

Thị phần khán giả các kênh truyền hình giữa Hà Nội và TP HCM cũng có sự khác biệt. Tại Hà Nội, top 3 kênh có nhiều người xem nhất là VTV1, VTV3 và Cartoon Network, trong khi đó ở TP HCM là TH Vĩnh Long, HTV7 và SCTV14.

trien-lam-phim21

Một cách làm truyền hình mới nhờ công nghệ live stream trên Facebook, đó là chỉ cần một chiếc điện thoại di động kết nối mạng là người ta đã có thể truyền tải trực tiếp hình ảnh, âm thanh tại ngay thời điểm thực tới khán giả.

FullSizeRender 6

Telefilm cũng là cơ hội để các đơn vị tham gia gặp gỡ và giao dịch với các đối tác tiềm năng nhằm cho ra đời những chương trình hay và hấp dẫn hơn phục vụ khán giả.

Chia sẻ

Bài viết

Huyền Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất