Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Cứu thành công người đàn ông nằm vắt vẻo trên nóc chung cư tầng 40

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Người đàn ông trèo lên lan can tại tầng 40 một chung cư liên tục la hét, đòi nhảy xuống tự tử.

Theo VTV đưa tin, khoảng 17h ngày 30/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo từ Công an phường Phú Diễn về việc có người mắc kẹt tại tầng mái toà nhà chung cư R2, Goldmark City.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và phát hiện 1 người đang ông có dấu hiện tinh thần không ổn định, có thể đã sử dụng chất uống có cồn, liên tục la hét, đứng trên lan can chắn của mái và đang có ý định tự tử.  

Hà Nội: Cứu thành công người đàn ông nằm vắt vẻo trên nóc chung cư tầng 40 Ảnh 1
Hiện trường nơi vụ việc xảy ra. (Ảnh: VTV)

Được biết, lực lượng chức năng đã xuất 1  xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường. Để đảm bảo an toàn, cán bộ chiến sĩ đã triển khai đệm hơi tại khu vực sân phía dưới chân toà nhà R2.  

Khi tiếp cận người đàn ông, Thượng tá Bùi Đăng Tuấn - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm và trung tá Nguyễn Đức Đông - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục, trấn an tâm lý để người này bình tĩnh và đánh lạc hướng sự chú ý của nạn nhân.

Hà Nội: Cứu thành công người đàn ông nằm vắt vẻo trên nóc chung cư tầng 40 Ảnh 2
Cảnh sát giải cứu thành công người đàn ông có ý định tự tử. (Ảnh: HNM)

Cùng lúc, cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng dây cứu hộ cố định người vào lan can tầng mái để đảm bảo an toàn, tiến tới áp sát, khống chế và đưa người đàn ông xuống an toàn.

Đến khoảng 17h45, người này được đưa về phòng ban quản lý tại tầng hầm để làm việc. Qua khai thác nhanh, người đàn ông tên H.Q.A (SN 1973, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Xem thêm: Dang tay đón con vào lòng, ông bố 'quê mặt' khi con gái rượu né vội, chỉ quan tâm một thứ

Xem thêm: Độc quyền: Vợ cũ “Vua cá Koi” tiết lộ lý do không ngờ dẫn tới ly hôn 

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất