Sắc màu Cuộc Sống

Hai ngày cuối tuần miền Bắc đỉnh điểm mưa lớn, miền Trung nắng nóng gia tăng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Riêng Hà Nội, dự báo hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn, từ chiều tối 11/6 đến sáng mai, miền Bắc đón mưa to diện rộng. Đây là một trong những ngày có cường độ mưa lớn nhất trong đợt mưa dông diện rộng nhiều ngày qua ở Bắc Bộ.

Cụ thể, từ ngày 11/6 đến sáng 12/6, vùng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Trong mưa có thể xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Bắc Giang.

Riêng Hà Nội, dự báo hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.  

Hai ngày cuối tuần miền Bắc đỉnh điểm mưa lớn, miền Trung nắng nóng gia tăng Ảnh 1
Hình minh họa 

Từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%.

Trong khi đó, tại khu vực  Trung Bộ  dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới, riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 14/6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa to và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. hiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất