Sắc màu Cuộc Sống

Cụ bà mắc COVID-19 được tích cực điều trị: 'Mai mốt tui khỏe lại, tui sẽ hiến tạng cứu người'

Khải Anh
Chia sẻ

Lời chia sẻ giản dị, chân thành của cụ bà P.T.L (72 tuổi), hiện đang được điều trị COVID-19 đã khiến không ít người xúc động.

Bệnh viện hồi sức COVID-19 được xem là một trong những "thành trì" điều trị cho các bệnh nhân trở nặng. Tại đây, các bác sĩ trực thuộc khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã chứng kiến bao câu chuyện xúc động về những bệnh nhân của mình. 

Theo chia sẻ từ fanpage của bệnh viện Chợ Rẫy, vừa qua, BS Võ Tấn Lực đã tiếp nhận 3 trường hợp “đặc biệt” ở khoa 7A (sub-ICU) Bệnh viện hồi sức COVID-19. Đó là bà P.T.L (72 tuổi), ông N.N.T (75 tuổi) và cậu học sinh 17 tuổi L.Đ.M.T. Được biết, ông T. và bà L. đều đã lớn tuổi, có nhiều bệnh lí nền, em học sinh M.T do cân nặng quá khổ nên sau khi mắc COVID-19 bệnh tình cũng đã trở nặng.

Ảnh minh họa

BS Lực chia sẻ: "Có những thời điểm tưởng chừng như chúng tôi đã mất bệnh nhân. Sự cố gắng, ý chí của bệnh nhân, tập thể y bác sĩ đã kéo bệnh nhân từ vòng tay tử thần về với chúng tôi". 

Vào ngày 23/8/2021, khi còn đang trên giường bệnh, bà P.T.L đã bộc bạch với bác sĩ: "Mai mốt tui khỏe lại, tui sẽ đi hiến tạng cứu người. Tui sẽ hiến gan và thận của mình". Những câu nói của bà L. đã khiến các bác sĩ điều trị cho bà cũng phải ngỡ ngàng.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã đăng tải câu chuyện này trên fanpage: "Các bệnh nhân này đặc biệt ở chỗ đều nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch và đã có những thời điểm đội ngũ điều trị tưởng chừng đã không thể giữ được bệnh nhân. 

Tuy nhiên, bằng ý chí, nỗ lực của chính bản thân người bệnh cộng với sự kiên trì và quyết tâm của các y bác sĩ, họ đã vượt qua được lằn ranh sinh tử mong manh. Và cả 3 người đều là những ví dụ điển hình cho rất nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch đã được “hồi sinh” tại Bệnh viện hồi sức COVID-19".

Đến nay, 3 bệnh nhân này đều hồi phục và đã xuất viện. Sự hồi phục thần kỳ của những bệnh nhân này chính là một nguồn động lực rất lớn, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các y bác sĩ trong hành trình cứu chữa những bệnh nhân nặng và nguy kịch do nhiễm COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất