Sắc màu Cuộc Sống

Covid-19 sáng 2/12: Hà Nội liên tiếp 'vượt đỉnh' trong 24h, Huế phát hiện gần 100 ca trong cộng đồng

Theo Chu Văn/TGVN
Chia sẻ

Chỉ trong 24h, Hà Nội đã ghi nhận thêm 469 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 202 ca cộng đồng. Thừa Thiên Huế có 141 ca mắc mới với 98 ca cộng đồng. Hải Phòng liên tục phát thông báo khẩn tìm người.

Trong 24h (từ 16h ngày 30/11 đến 16h ngày 1/12), trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 14.506 ca ghi nhận trong nước (tăng 540 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.081 ca trong cộng đồng).

Covid-19 sáng 2/12: Hà Nội liên tiếp 'vượt đỉnh' trong 24h, Huế phát hiện gần 100 ca trong cộng đồng Ảnh 1
Lực lượng chức năng lập vùng cách ly và tiếp tế vật dụng thiết yếu tại nhiều khu vực thuộc phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội khi phát hiện hàng chục ca F0. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.252.590 ca nhiễm, đứng thứ 35/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 12.707 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.247.358 ca, trong đó có 989.235 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (472.133), Bình Dương (282.873), Đồng Nai (87.755), Long An (38.323), Tiền Giang (29.357).

Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca mắc Covid-19

Chiều tối 1/12, Sở Y tế TP Hải Phòng phát đi thông báo khẩn khoanh vùng 2 địa điểm có chùm dương tính SARS-CoV-2 để người dân nắm được, ra khai báo y tế.

Theo thông tin cho biết, sáng 1/12, ngành y tế thành phố Hải Phòng ghi nhận chùm ca dương tính SARS-CoV-2 có địa chỉ ở ngõ 2 Nguyễn Khuyến, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Cụ thể, theo dịch tễ truy vết, có 2 địa điểm mà số ca dương tính này từng có mặt, tiếp xúc với nhiều người gồm:

- Đám tang tại ngõ số 2 Nguyễn Khuyến, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng trong các ngày 26-27/11.

- Quán Phở Tâm, địa chỉ số 2 Nguyễn Khuyến, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng trong ngày 28/11.

Tính từ 18h00 ngày 30/11 đến 18h00 ngày 1/12, Hải Phòng có:

- Số ca nhiễm mới: 125 ca.

- Tích lũy số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng: 831 ca.

- Trong giai đoạn 4 của dịch (từ ngày 27/4): 825 ca (48 nhập cảnh).

Để khoanh vùng dập dịch, hạn chế lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế Hải Phòng thông báo những ai từng đến các địa điểm trên vào khoảng thời gian như trên, cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Thừa Thiên Huế ghi nhận 98 ca cộng đồng

Tối 1/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 141 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó, phát hiện tại khu cách ly tập trung 7 ca, tại khu phong tỏa 4 ca, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 29 ca, người từ vùng dịch về giám sát y tế tại nhà 2 ca, tại chốt kiểm soát y tế 1 ca và tại cộng đồng 98 ca.

Covid-19 sáng 2/12: Hà Nội liên tiếp 'vượt đỉnh' trong 24h, Huế phát hiện gần 100 ca trong cộng đồng Ảnh 2
Khu thu dung, điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại cơ sở của Công ty TNHH Tân Bảo Thành (thị xã Hương Trà) có công suất 300 giường vừa đưa vào hoạt động hiện đã tiếp nhận 293 bệnh nhân. (Nguồn: SK&ĐS)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến nay, toàn tỉnh có 3.469 ca F0. Hiện đang điều trị 1.513 ca, đã được điều trị khỏi 1.947 ca và có 9 ca tử vong do già yếu, bệnh nền

Gần 500 ca mắc mới, Hà Nội lại 'lập đỉnh' , liên tục phát thông báo truy vết

Theo CDC Hà Nội, trong 24h qua, Hà Nội ghi nhận có 202 ca cộng đồng, 178 ca đã được cách ly và 89 ca trong vùng phong toả.

469 ca Covid-19 vừa phát hiện ngày 1/12 phân bố tại 160 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện: Đống Đa (53), Bắc Từ Liêm (45), Hai Bà Trưng (42), Nam Từ Liêm (41), Ba Đình (29), Mê Linh (26), Hà Đông (26), Long Biên (25), Mỹ Đức (21), Đan Phượng (21), Thanh Trì (20), Đông Anh (17), Chương Mỹ (17), Hoàng Mai (15), Thanh Oai (14), Tây Hồ (10), Quốc Oai (9), Cầu Giấy (7), Gia Lâm (7), Hoàn Kiếm (6), Phú Xuyên (5), Hoài Đức (4), Thanh Xuân (3), Sơn Tây (3), Phúc Thọ (2), Thường Tín (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 11.066 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 4.439 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 6.627 ca.

Cũng trong ngày 1/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thạch Thất vừa phát đi thông báo tìm người liên quan đến 3 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn huyện. Cụ thể:

- Hàng bán thịt, rau chợ Hương Ngải - xã Hương Ngải, thời gian: 9h30 ngày 26/11 và ngày 28/11.

- Quán trà đá chị Hà, tại cổng trường Việt Hưng - xã Bình Phú, thời gian từ 16h30 đến 17h30 các ngày 26, 28, 29/11.

- Chợ Săn, thị trấn Liên Quan (hàng thịt, rau ở khu vực phía ngoài cổng chợ chính), thời gian từ 8h đến 9h ngày 27/11 và ngày 29/11.

- Quán trà đá (chủ quán là phụ nữ khoảng trên 60 tuổi), gần Thế giới di động - Điện máy xanh Thạch Thất, thời gian từ 10h đến 10h45 ngày 28/11 và ngày 30/11.

- Quán tạp hóa Hùng Chi - thôn 4, xã Hương Ngải, thời gian từ 9h30 ngày 29/11.

- Quán gội đầu HeArts-HT thôn 5 - xã Canh Nậu, thời gian từ 9h30 đến 11h ngày 30/11.

- Hiệu thuốc Thắng Nụ - thôn 2, xã Hương Ngải, thời gian từ 11h30 ngày 30/11.

- Quán trà đá cách cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất về phía bên phải khoảng 30m, thời gian từ 16h30 đến 16h45 ngày 30/11.

- Siêu thị Vinmart - số nhà 17, đường 419, thị trấn Liên Quan (gần cầu Đồng Mô 1- đi về hướng Nhà thờ Phú Nghĩa, phía bên phải), thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 30/11.

- Nhà chị Ngọc bán gà, chị Liên Vinh bán thịt tại chợ cổng Sông - thôn làng Kim1 - xã Kim Quan, thời gian 9h ngày 28/11.

Đề nghị những người đến các địa điểm trên, cần chủ động khai báo y tế, cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế xã, thị trấn để được hướng dẫn hoặc gọi điện đến đường dây nóng của Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất: 0868.458.522 hoặc 0974.847.464.

Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

Chia sẻ

Theo

Chu Văn/TGVN

Tin mới nhất