Sắc màu Cuộc Sống

Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp: Hạo Nam được đưa lên nguyên vẹn có sự chứng kiến của cha mẹ cháu

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông lên mặt đất, lực lượng chức năng thực hiện công tác pháp y, khâm liệm, có sự chứng kiến của gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn.

Liên quan vụ việc cháu bé Tháo Lý Hạo Nam (10 tuổi, quê Đồng Tháp) rơi trụ bê tông từ ngày 31/12/2022, đến nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã hoàn thành an toàn.

Theo TTXVN, lúc 1h20 ngày 20/1, thi thể bé Hạo Nam đã được đưa lên. Sau đó, lực lượng chức năng thực hiện công tác pháp y, khâm liệm, có sự chứng kiến của gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp: Hạo Nam được đưa lên nguyên vẹn có sự chứng kiến của cha mẹ cháu Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ tham gia cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen. Ảnh: TTXVN

Ông Đoàn Tấn Bửu cho hay, theo kết quả điều tra của cơ quan điều tra, qua pháp y đại thể tại hiện trường, nhận định sơ bộ ban đầu bé bị đa chấn thương và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong. Cháu bé bị kẹt lâu ngày trong cọc bê tông với môi trường yếm khí nên quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn so với môi trường bình thường. Thi thể cháu bé được đưa lên trong trạng thái nguyên vẹn.

"Cũng may mắn em được nguyên vẹn đưa lên, có sự chứng kiến của cha, mẹ cháu và đưa về gia đình an táng theo nguyện vọng", Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Bửu.

Các đơn vị chuyên môn như pháp y, phục hình và tất cả các khâu bảo vệ thi thể em bé sau khi đưa lên cũng đã được nghiên cứu rất kỹ và chuẩn bị đầy đủ trong ngày 19/1.

"Đây là sự việc đau xót với gia đình, các đơn vị cứu hộ nhiều nơi tập trung về để phối hợp ưu tiên cho cứu hộ. Các vấn đề pháp lý, các cơ quan chuyên môn vẫn thực hiện song hành chờ sau khi cứu hộ xong sẽ xử lý theo quy định", ông Bửu khẳng định vào chiều 19/1, theo Tuổi Trẻ Online. 

Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp: Hạo Nam được đưa lên nguyên vẹn có sự chứng kiến của cha mẹ cháu Ảnh 2
Thi thể Hạo Nam được đưa rời khỏi hiện trường để bàn giao cho gia đình. Ảnh: VNE

Như tin đã đưa, khoảng 11h50 ngày 31/12/2022, khi công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ nói trên lại lẻn vào. Sau đó, bé Hạo Nam đã lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25 cm, dài 35m (gồm 3 đoạn nối lại với nhau).

Đến tối 4/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác định bé Hạo Nam đã tử vong. 

Xem thêm: Đưa bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông lên mặt đất: Đã xác định được nguyên nhân sơ bộ gây tử vong

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất