Sắc màu Cuộc Sống

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 9 bị nhóm 'đàn em' lớp 6 đánh hội đồng, xé áo trước cổng trường

Nhật Minh
Chia sẻ

Do xích mích, nữ sinh lớp 6 đã gọi một số người khác tới cổng trường để đánh một nữ sinh lớp 9, sự việc xảy ra khiến em này sau đó phải nhập viện thăm khám

Ngày 8/10, Công an thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đang vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra vụ clip một nữ sinh lớp 9 bị "đàn em" đánh hội đồng, xé áo trước cổng trường do mâu thuẫn.

Theo đó, nạn nhân được xác định là em N.P.T. (học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). 

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 9 bị nhóm 'đàn em' lớp 6 đánh hội đồng, xé áo trước cổng trường Ảnh 1
Cổng trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Do xảy ra mâu thuẫn từ trước, trong lúc đi học về, nữ sinh T. đã bị một nữ sinh lớp 6 (chưa rõ danh tính) của trường THCS Hồng Thái Tây đánh hội đồng ngay tại cổng trường.

Tham gia đánh hội đồng nữ sinh T. còn có một số nam thanh niên khác do nữ sinh lớp 6 rủ đi cùng. Vụ việc được nhiều người chứng kiến, nữ sinh T. bị đánh vào vùng đầu, tay và chân, cúc áo cũng bị xé đứt. 

Sau khi được mọi người can ngăn, em T. về nhà và được người thân đưa đến bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí kiểm tra sức khỏe trong tình trạng tâm lý hoảng loạn, cơ thể nhiều thương tích.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, Sở đã khẩn trương yêu cầu Phòng GD-ĐT Thị xã Đông Triều tìm hiểu và báo cáo để có hướng xử lý, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất