Sắc màu Cuộc Sống

Công an thông tin ban đầu vụ thi thể người đàn ông bị trói tay chân, bịt miệng nổi trên sông Gò Tre

Minh Hoàng
Chia sẻ

Qua kết quả khám nghiệm ban đầu, thi thể nạn nhân không bị tác động ngoại lực.

Liên quan vụ phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chặt tay chân, bịt miệng nổi trên sông Gò Tre, chiều 20/4. Công an tỉnh Quảng Nam đã có thông tin ban đầu. 

Trước đó, khoảng 8h ngày 20/4, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Gò Me (thuộc thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ) trong tình trạng bị trói tay chân, bịt miệng. 

Nạn nhân được xác định là Huỳnh Xược (tên gọi khác Huỳnh Thanh Hoàng, SN 1970, trú xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Công an thông tin ban đầu vụ thi thể người đàn ông bị trói tay chân, bịt miệng nổi trên sông Gò Tre Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VietNamNet

Nạn nhân tử vong trong tư thế 2 chân bị cột chặt bởi dây dù màu xanh, 2 cánh tay bị cột bằng dây thừng màu trắng quấn lại phía sau lưng (cột không chặt), miệng bị cột bằng dây thun bản màu đen.

Theo xác định ban đầu của Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân nạn nhân chết do ngạt nước; thời gian tử vong khoảng từ chiều tối 19/4 đến rạng sáng 20/4, thi thể chưa bị phân hủy. 

Kiểm tra tư trang nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn dây trong túi quần. Ngoài ra, kiểm tra tại nhà ông Xược còn phát hiện một đoạn dây giống với dây trói vào người nạn nhân tại hiện trường.

Công an thông tin ban đầu vụ thi thể người đàn ông bị trói tay chân, bịt miệng nổi trên sông Gò Tre Ảnh 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân. Ảnh: VietNamNet

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết trên Zing, theo kết quả khám nghiệm ban đầu, thi thể ông Xược không bị tác động ngoại lực. Ông Lai nhận định đây có thể là vụ tự tử, tuy nhiên vẫn cần chờ kết quả khám nghiệm và điều tra. 

Qua tìm hiểu thông tin từ người thân ông Xược, nạn nhân bị tâm thần phân liệt, không sử dụng rượu bia và hay đi khỏi nhà. Nạn nhân được gia đình quản lý tại nhà, không đi làm việc. Ông Xược đã nhiều lần tự tử nhưng gia đình cứu được. 

Ông Xược có con trai ở TP.HCM và con gái đang đi học tại TP. Tam Kỳ. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Xem thêm: Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chặt tay chân, bịt miệng nổi trên sông Gò Tre

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin mới nhất