Sắc màu Cuộc Sống

Thường xuyên bị nói xấu, con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước, tưới xăng đốt nhà bố chồng

Linh Chi
Chia sẻ

Cùng thời điểm xảy ra vụ cháy nhà, gia đình ông X. phát hiện giếng nước ăn có mùi lạ, nghi ngờ có người hãm hại nên đã báo vụ việc tới cơ quan công an.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình) thông tin, cơ quan này đang tiến hành làm rõ vụ việc huỷ hoại tài sản và có dấu hiệu giết người tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h40 ngày 27/2, ngôi nhà của ông N.V.X. (SN 1971, thôn Nghĩa Kếp) bất ngờ bốc cháy khiến 3 xe máy, 1 máy cắt cỏ cùng nhiều vật dụng khác bị hư hỏng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 40 triệu đồng. 

Thường xuyên bị nói xấu, con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước, tưới xăng đốt nhà bố chồng Ảnh 1
Vụ cháy khiến 3 xe máy, 1 máy cắt cỏ cùng nhiều vật dụng khác bị hư hỏng. Ảnh: Đ.X./Zing

Cùng thời điểm xảy ra hoả hoạn, gia đình ông X. phát hiện giếng nước ăn có mùi lạ, khi bơm nước lên xuất hiện nhiều bọt. Quanh khu vực giếng phát hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ cùng 1 vỏ chai có mùi xăng. 

Nghi ngờ có người hãm hại nên gia đình ông X. đã báo vụ việc tới cơ quan công an. 

Thường xuyên bị nói xấu, con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước, tưới xăng đốt nhà bố chồng Ảnh 2
Giếng nước bị đổ thuốc diệt cỏ. Ảnh Đ.X./Zing

Đến ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã xác định được nghi phạm vụ án là Nguyễn Thị N. (SN 2000) - con dâu của gia đình ông X.

Tại cơ quan công an, N. thừa nhận các hành vi phạm tội và khai nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong sinh hoạt với gia đình nhà chồng. 

Cụ thể, N. khai nhận, khoảng tháng 9/2020, ông X. thường xuyên mắng chửi và nói xấu con dâu trước mặt khách đến chơi và hàng xóm khiến N. cảm thấy bị xúc phạm, mất sĩ diện và tự trọng nên đã xin dọn về nhà bố mẹ đẻ để sống. Thời gian sau đó, ông X. vẫn tiếp tục nói xấu con dâu. 

Đến chiều 27/2, N. ra chợ mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất giấu. Nửa đêm cùng ngày, N. đến nhà bố chồng, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới xăng vào nhà rồi châm lửa đốt. 

Công an huyện Lương Sơn hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất