Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái 24 tuổi ở Cần Thơ nuôi hơn 70 con búp bê trong nhà, nghi là Kumanthong

Phương Linh
Chia sẻ

Làm việc với cơ quan chức năng, cô gái trẻ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 6/4, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ 71 búp bê nghi Kumanthong, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều 5/4, Công an quận Cái Răng tiến hành khám xét căn nhà tại số P328 khu Chung cư Hưng Phú (lô A). Căn nhà do cô gái Thái Thị Yến Nhi (SN 1997, ngụ quận Thốt Nốt) thuê vừa làm nơi ở, đồng thời kinh doanh mặt hàng búp bê.

Qúa trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 71 búp bê (nghi Kumanthong) để trong thùng cacton. 

Cô gái 24 tuổi ở Cần Thơ nuôi hơn 70 con búp bê trong nhà, nghi là Kumanthong Ảnh 1
Tang vật của vụ việc. Ảnh: CAND

Làm việc với cơ quan chức năng, Yến Nhi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, Công an đã tạm giữ số búp bê trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Búp bê Kumanthong (theo tiếng Thái Lan) hay ở Việt Nam được biết đến với tên gọi Quỷ linh nhi gần đây đang xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Đây là một trong số vô vàn loại bùa ngải ở Thái Lan, được nhiều người nhắc đến về khả năng siêu nhiên với cả sự ngưỡng mộ lẫn nỗi ám ảnh.

Hiện nay, qua Internet, người dùng chỉ cần gõ cụm từ "Kumanthong", hàng trăm video về con búp bê tâm linh này sẽ hiện ra. Trong những video này, búp bê Kumanthong thậm chí còn được cho ăn, uống và thờ cúng.

Đáng nói, những video trên lại thu hút người xem với lượt tương tác khủng khiếp. Đánh vào tâm lý tò mò, niềm tin đối với vấn đề tâm linh, một số đối tượng thổi phồng, tạo vẻ huyền bí để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. Nếu tình trạng này không được chấn chỉnh kịp thời sẽ dẫn đến những nguy cơ xấu đối với xã hội, trong đó, nhiều đối tượng sẽ tiến hành lừa đảo để trục lợi phi pháp. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất