Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái 17 tuổi phải đối diện với cảnh kinh hoàng sau câu nói 'tao vã lắm rồi' của gã thanh niên

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 21/3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang điều tra, trích xuất camera an ninh để truy xét kẻ gây ra vụ cướp tài sản tại phường Bình Trị Đông A. Người bị cướp tài sản là cô gái T.T.N.D. (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Zing đưa tin, nạn nhân trình báo, sáng 20/3 chị D. đang coi kho hàng trong hẻm Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thì một thanh niên đi vào. 

Lúc này, nghi phạm cầm dao kề vào cổ, đẩy chị D. vào nhà vệ sinh đe dọa, buộc nạn nhân đưa đôi bông tai vàng.

Cô gái 17 tuổi phải đối diện với cảnh kinh hoàng sau câu nói 'tao vã lắm rồi' của gã thanh niên Ảnh 1
Cô gái bị kẻ cướp cứa 1 vết vào cổ. Ảnh: Zing

Do hoảng sợ, chị D. tháo đôi bông tai trị giá hơn 2 triệu đồng đưa cho nghi phạm để hắn lên xe máy rời đi.

“Tao vã lắm rồi. Mày mà la lên hay chống cự là tao giết”, chị D. thuật lại lời đe dọa của tên cướp và cho biết bản thân bị một vết cứa ở cổ sau vụ việc.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân lấy lời khai nạn nhân, trích xuất camera an ninh để truy xét kẻ gây án.

Trước đó vào ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM bắt giam Trần Trung Nghĩa (25 tuổi) và Nghiêm Dương Hồng (37 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, 2 đối tượng này cũng phối hợp với nhau dùng thanh kim loại kề vào gáy một người đàn ông đang dừng xe nghe điện thoại để cướp tài sản.

Cụ thể, theo PLO đưa tin, lúc 0h10 phút ngày 13/3, anh TMC (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) dừng xe máy trên đường Đặng Công Bỉnh (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) để nghe điện thoại.

Bất ngờ, hai người đàn ông đi trên xe máy áp sát, người ngồi sau xuống xe, dùng thanh kim loại kề vào gáy anh C gằn giọng đe dọa.

Kẻ cướp yêu cầu anh C đưa điện thoại, xe máy đồng thời giật đứt sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Trình báo với Công an, anh C cho biết kẻ cướp còn lấy thêm một chiếc điện thoại trong áo khoác và túi đeo trên xe.

Đến 18 giờ cùng ngày, trinh sát ập vào một địa điểm ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh bắt giữ Nghĩa; cùng thời điểm, Hồng cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy nên đã rủ nhau cướp tài sản.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất