Sắc màu Cuộc Sống

Trước clip 'xin vía học giỏi' của Youtuber Thơ Nguyễn, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đưa ra cảnh báo

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, Fanpage của Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã chia sẻ lại một bài viết khá dài từ Page "Bố Con Sâu" về vụ việc trên. Bài viết này thẳng thắn nêu lên quan điểm "Youtuber Thơ Nguyễn đăng clip búp bê bùa ngải! Nguy hiểm thực sự với những người thiết kế nội dung cho trẻ nhỏ kiểu này".

Mới đây, vụ việc nữ Youtuber Thơ Nguyễn đăng tải trên Tiktok và Youtube đoạn clip cho búp bê uống nước ngọt để "xin vía học giỏi" cho các bạn nhỏ đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng. 

Trong đoạn clip này, Thơ Nguyễn ôm 1 con búp bê với tên gọi Cư Ma Mập, tự xưng "mẹ" và gọi búp bê là "con". Nhiều người tỏ ra bất bình là bởi, video có thể gây ảnh hưởng, làm lệch lạc suy nghĩ của con nhỏ liên quan đến vấn đề "mê tín dị đoan".

Chưa kể, nhiều ý kiến cho rằng Thơ Nguyễn đang ngầm nhắc đến, thậm chí là truyền bá việc nuôi Kumanthong (1 loại búp bê có nguồn gốc từ Thái Lan, được nuôi như con người tuy nhiên lại mang khá nhiều hệ luỵ). 

Hiện tại, Thơ Nguyễn đã ẩn đoạn video này, tuy nhiên, khắp các trang mạng xã hội vẫn không ngừng bàn tán, chỉ trích nữ Youtuber đã đăng tải nội dung lệch lạc, phản cảm. 

Trước clip 'xin vía học giỏi' của Youtuber Thơ Nguyễn, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đưa ra cảnh báo Ảnh 1
Thơ Nguyễn thực hiện những hành vi mê tín dị đoan kêu gọi “con gái” “xin vía”. Ảnh cắt từ clip

Thậm chí, mới đây, Fanpage của Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã chia sẻ lại một bài viết khá dài về vụ việc trên, nêu lên quan điểm "Youtuber Thơ Nguyễn đăng clip búp bê bùa ngải! Nguy hiểm thực sự với những người thiết kế nội dung cho trẻ nhỏ kiểu này". Được biết, bài viết này được chia sẻ lại từ Page "Bố Con Sâu" - một Fanpage sáng tạo nội dung uy tín nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. 

Trước clip 'xin vía học giỏi' của Youtuber Thơ Nguyễn, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đưa ra cảnh báo Ảnh 2
Fanpage của Bệnh viên Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ quan điểm về clip "xin vía học giỏi" của Youtuber Thơ Nguyễn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của CĐM. Ảnh chụp màn hình

"Hôm nay đọc và xem được clip của bạn Thơ Nguyễn (youtuber có gần 9 triệu người theo dõi) đăng tải lên tiktok đoạn clip về việc xin vía học giỏi cho các em học sinh. Trong đoạn clip, Thơ Nguyễn ôm 1 con búp bê với tên gọi Cư Ma Mập, tự xưng mình là "mẹ" và gọi búp bê là "con".

Đầu tiên thì dẫn dắt vào việc xin vía học giỏi cho các bạn nhỏ, Thơ Nguyễn bắt đầu cầm một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt búp bê và nói: "Mập ơi, bây giờ con nghe lời mẹ này, mai các anh chị đi học rồi, giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được thì con lắc ngang, không cầu được lắc dọc, nói chung là cứ lắc tứ tung đi. Lắc đi, lắc cái đầu là mẹ cho ăn đòn tét mông ngay".

Sau đó, Thơ Nguyễn nói rằng trước khi cầu điều gì thì phải cho búp bê ăn uống đã. "Bạn ấy rất thích uống nước ngọt Coca Cola. Chị thấy rất nhiều bạn Kumanthong uống nước ngọt bằng ống hút nhưng Mập nhà chị không cần". Rồi Thơ bật lon coca sủi bọt lên và cho rằng Cư Ma Mập uống tham như vậy thì các bạn sẽ học giỏi lắm đó...

Trời đất ạ! Thơ đang làm cái quái gì vậy? Những nội dung này sẽ làm lệch lạc suy nghĩ, méo mó tâm hồn của trẻ nhỏ. Chưa kể đến việc các bạn nhỏ sẽ học và làm theo, nhất là với người có ảnh hưởng tới các bé như Thơ Nguyễn.

Mặc dù sau đó Thơ đã lên tiếng nói rằng do tiktok chỉ đăng clip ngắn và chia làm 2 clip. Clip sau mới nói rằng đây là búp bê thường. Nhưng đối với những đứa trẻ xem clip này thì lời giải thích liệu có tác dụng. Đâu phải đứa trẻ nào xem xong clip này cũng đón xem clip giải thích của Thơ? Hôm nay dọa ma trẻ, ngày mai bảo là đừng sợ ma nữa, chị đùa đấy, và mong trẻ không sợ ma nữa hay sao? Bạn bảo rằng chỉ đăng tiktok chứ không đăng youtube nhưng nội dung của bạn lại là xin vía cho các em học sinh học giỏi. Nội dung này đánh trực diện vào trẻ nhỏ!

Sự việc này khiến mình thực sự lo ngại nếu như bố mẹ không đặt ra những quy tắc khi cho con sử dụng mạng xã hội. Nhà mình cho con dùng youtube lúc nào cũng phải set chế độ youtubekid, máy ipad con dùng chỉ cài những ứng dụng để học tiếng Anh mà con xem hay học một mình mẹ vẫn phải thỉnh thoảng đảo qua để xem con đang xem gì. Tốt nhất là bố mẹ hãy cài đặt youtubekid để đảm bảo nội dung an toàn cho con.

Cần lắm những chiếc gậy của nhà chức trách để những thứ tiêu cực như thế này không làm méo mó tâm hồn trẻ thơ nữa".

Trước clip 'xin vía học giỏi' của Youtuber Thơ Nguyễn, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đưa ra cảnh báo Ảnh 3
Kênh Thơ Nguyễn trước đó đã từng xuất hiện những nội dung gây khó chịu cho người xem. 

Ngay sau khi bài viết này xuất hiện trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đồng tình của cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Nhiều người gay gắt cho rằng, cơ quan chức năng cần vào cuộc trong vụ việc này, xử lý nghiêm những nội dung gây phản cảm. 

Bên cạnh đó, rất nhiều cư dân mạng vẫn đang chỉ trích nội dung trên kênh Youtube của Thơ Nguyễn, đồng thời kêu gọi tẩy chay.

"Thật nguy hiểm cho thế hệ tương lai, các con giờ học rất nhanh, nhiều khi hâm mộ ai đó là mù quáng nghe theo luôn. Mong nhà chức trách có biện pháp xử lý nghiêm ... tránh suy nghĩ lệch lạc của trẻ nhỏ, tránh những video không tốt dành cho trẻ em" 

"Bản thân em có con nhỏ trong cái độ tuổi đang học mẫu giáo em cũng rất bất bình với cái kênh của bạn Thơ Nguyễn này, bạn Thơ Nguyễn này đang tiêm nhiễm vào trẻ em Việt Nam xem trên YouTube một cái suy nghĩ phân biệt chủng tộc phân biệt giàu nghèo và luôn luôn nói những câu nói miệt thị người khác, ví dụ như là bạn thật là dơ dáy nhà bạn nghèo mình không chơi bạn đâu.

Em không hiểu tại sao Thơ Nguyễn là phụ nữ làm chương trình giáo dục cho trẻ em ở trên YouTube mà có thể nói ra được những cái câu miệt thị người khác như là dơ dáy nghèo hèn hay là liên quan đến chuyện là phân biệt giàu nghèo phân biệt giai cấp như vậy"

"Mọi người cùng nhau Report tài khoản chị này. Cái gì độc hại với con trẻ là phải ngăn chặn ngay. Thông điệp gì thì chỉ có người lớn mới hiểu nổi. Trẻ con coi cái này rồi nó lại gợi ý 1 loạt các nội dung khác tương tự thì phụ huynh có kiểm soát nổi không?"

"Mình cũng cấm con mình xem những video này, phản giáo dục dạy hư trẻ một số nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ cũng quay lên. YouTube phải quản lí chặt chẻ nội dung cho phù hợp trước khi đăng tải lên cho công chúng xem", nhiều người tỏ ra bức xúc và để lại những bình luận khá gay gắt về vụ việc của Thơ Nguyễn. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất