Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Hơn 10 trinh sát vây ráp chặn xe, khống chế các đối tượng trong đường dây buôn ma túy

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Quá trình bỏ chạy, các đối tượng vứt lại 2 ba lo chứa ma túy đá xuống đường nhằm tẩu thoát. Sau quãng đường dài truy đuổi, 2 xe của trinh sát đã chặn đầu, vây ráp, khống chế thành công 2 đối tượng.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, sau 2 tháng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, các lực lượng chức năng đã triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm buôn bán ma túy lớn. 

Theo Pháp Luật & bạn đọc, ngày 4/9, công an đã tổ chức mai phục tại xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và bắt quả tang 5 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn. 

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 ô tô, 21kg ma túy đá, 18 bánh heroin,  kg ma túy tổng hợp ketamine, 54.000 viên hồng phiến, 1 súng ngắn k59 cùng nhiều viên đạn. Tổng giá trị lô ma túy này gần 20 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã vụ vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê).

Theo Sài Gòn giải phóng, khoảng 2h30' ngày 26/6, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang BKS 38A - 083.51 đang di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Điền Mỹ (Hương Khê) có biểu hiện nghi vấn nên đã đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại. 

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy theo hướng về xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê. Chạy được khoảng 2km thì xe quay đầu trở lại di chuyển theo Quốc lộ 15A hướng về TP. Hà Tĩnh.

Clip: Hơn 10 trinh sát vây ráp chặn xe, khống chế các đối tượng trong đường dây buôn ma túy Ảnh 1
Các trinh sát chặn đầu xe, vây ráp, khống chế các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy. Ảnh cắt từ clip

Đến địa phận xóm 3, xã Phúc Đồng, các đối tượng đã mở cửa xe vứt 2 ba lô xuống đường nhằm tẩu thoát. Lực lượng chức năng lập tức bố trí một tổ xuống bảo vệ hiện trường. Tổ trinh sát còn lại tiếp tục dùng 2 xe ô tô đuổi theo truy bắt các đối tượng.

Sau một quãng đường dài truy đuổi, 2 chiếc xe của trinh sát đã chặn đầu, lập tức vây ráp, dùng búa phá cửa kính và khống chế 2 đối tượng trên xe thành công.

Kiểm tra 2 ba lô của các đối tượng vứt lại, công an kiểm đếm có 30 bịch túi nilon chứa 31kg ma túy đá.

Clip: Hơn 10 trinh sát vây ráp chặn xe, khống chế các đối tượng trong đường dây buôn ma túy Ảnh 2
Đối tượng Thái Ngọc Hoàng 

2 đối tượng trên xe khai nhận là Phan Văn Tịnh (SN 1994, trú huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) và Nguyễn Đình Chính (SN 1995, trú thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Từ lời khai 2 đối tượng, công an đã bắt tên trùm đường dây ma túy này là Thái Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh).

Hiện Công an Hà Tĩnh đang phối hợp các đơn vị chức năng mở rộng điều tra các chuyên án và truy quét tội phạm trên địa bàn.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất