Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Cậu bé lao xe đạp làm móp ca-po ô tô, chủ xe 'nhận được mỗi câu' từ phụ huynh mà ngao ngán

Linh Chi
Chia sẻ

Thấy xe ô tô của mình bị trầy xước, móp ca-po do một cậu bé lao xe đạp vào, chủ xe liền gọi phụ huynh ra nói chuyện và nhận được một câu gây ngán ngẩm.

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao trước bài đăng một tài khoản Facebook chia sẻ về tình huống khiến chiếc xe ô tô của mình bị trầy xước, kèm theo đó là đoạn clip ghi lại nguyên do sự việc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, một cậu bé đang chơi đùa cùng nhóm bạn thì bất ngờ lao thẳng xe đạp vào khe hẹp giữa chiếc ô tô đang đỗ và bức tường. May mắn cậu bé không bị thương, tuy nhiên chiếc xe đạp bị mắc kẹt. Riêng xe ô tô bị móp capo, xước hết hông bánh trước.

Chủ xe sau đó đã gọi phụ huynh cậu bé ra nói chuyện thì nhận được mỗi câu: "Thôi em giúp anh sửa để anh về dạy cháu. Cháu nó bé không biết gì". Trước câu nói có phần hơi thiếu trách nhiệm này, chủ xe chỉ biết chịu thua. 

Tại bài đăng này, chủ xe cũng chia sẻ thêm: "Việc cháu bé va vào xe là không ai mong muốn, cái chính là ở động thái của người lớn trước sự việc thôi. Giả sử đây không phải là ô tô của mình mà là trẻ con hay người già hoặc đơn cử là con cái nhà các cụ mợ thì sao hay lúc đấy xe đang di chuyển thì như thế nào, sự việc lại khác đi rất nhiều. 

Clip mình cắt ngắn về nội dung vụ việc chứ đầy đủ là mấy cu cậu đua xe trong ngõ được một lúc rồi cơ ạ. Lúc ra xem thì chối là bạn cháu đẩy cháu lao vào xe chú".

Clip: Cậu bé lao xe đạp làm móp ca-po ô tô, chủ xe 'nhận được mỗi câu' từ phụ huynh mà ngao ngán Ảnh 1
Cậu bé lao xe đạp gây móp ca-pô ô tô. 

Sự việc này nhanh chóng đã gây xôn xao cộng đồng mạng và gây nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng tình với chủ xe và phê bình thái độ của phụ huynh cậu bé. 

"Thật sự cái câu "cháu nó bé không biết gì" rất khó nghe. Không biết thì phải dạy chứ, mà xe người ta như thế đáng lẽ phải chịu phí sửa, hoặc tối thiểu 1 nửa. Cha mẹ nếu biết ý thì cũng nên có trách nhiệm chút. May mà cậu bé cũng không sao".

"Con cái làm hỏng thì bố mẹ có trách nhiệm thực hiện đền bù đó cũng là 1 cách dạy con, đây cũng là câu chuyện nói nên ý thức của người làm cha mẹ"

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, người này đã đỗ xe chắn lối đi lại, khiến phần nào dẫn đến sự việc trên. Tuy nhiên, người chủ xe cho biết: "Ngõ khá rộng và ngắn nằm trong khu dân cư bàn cờ nên các xe lưu thông bình thường, lối này vẫn vừa chỗ xe tải chạy vào. Đối diện nhà mình là công viên và nhà thiếu nhi nên các cháu trong khu không thiếu chỗ chơi. Tối không có việc gì thì mình mới đánh xe về bãi gửi". 

Sự việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất