Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở Thái Nguyên: Xuất hiện clip 2 gia đình từng tranh cãi gay gắt

Minh Hoàng
Chia sẻ

Đoạn clip ghi lại cảnh cãi vã gay gắt giữa 2 gia đình trước khi vụ nổ súng xảy ra khiến nhiều người xôn xao.

Vụ việc nổ súng bắn vợ chồng hàng xóm ở Võ Nhai (Thái Nguyên) khiến 3 người thương vong đang nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cãi vã giữa 2 gia đình trước khi vụ nổ súng xảy ra gây xôn xao. 

Theo đoạn clip, trong quá trình các thành viên của 2 gia đình đang khuân đồ và dọn dẹp xung quanh để xây dựng tường bao quanh khu vực đất ở thì xảy ra cãi vã.

Nội dung đoạn clip cho thấy, phía gia đình nạn nhân lớn tiếng và liên tục chửi thề, chỉ trỏ thẳng vào mặt gia đình nghi phạm. Phía gia đình nghi phạm cũng ngay lập tức đáp trả gay gắt. 

Đoạn clip ghi lại cảnh lời qua tiếng lại này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, sau vụ nổ súng vừa qua, nhiều người cho rằng rất có thể những lần tranh cãi trên đã đẩy mâu thuẫn đến đỉnh điểm. 

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở Thái Nguyên: Xuất hiện clip 2 gia đình từng tranh cãi gay gắt Ảnh 1

Như đã thông tin, khoảng 10h ngày 15/2, ông Lê Văn T. và vợ là bà Phạm Thị Đ. (cùng SN 1971, trú xã Dân Tiến) đang xây tường rào cho gia đình con trai thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981) bắn. Sau đó, Hữu đã dùng súng tự sát. 

Vụ việc khiến ông Lê Văn T. tử vong, bà Phạm Thị Đ. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở Thái Nguyên: Xuất hiện clip 2 gia đình từng tranh cãi gay gắt Ảnh 2

Liên quan vụ việc trên, cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do một người con trai của ông Lê Văn T. có vay nợ tiền của nghi phạm Lê Văn Hữu. Trong quá trình vay nợ và trả nợ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Gia đình ông T. đã gửi đơn cầu cứu đến Công an xã Dân Tiến vì bị Hữu đe dọa trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày. Công an xã Dân Tiến đã báo cáo Công an huyện Võ Nhai và đang xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì xảy ra vụ án mạng.

Hiện Công an huyện Võ Nhai đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất