Sắc màu Cuộc Sống

Chuyện ít người biết về chủ nhân đứng đằng sau tạo hình 'Hoa hậu mèo' gây sốt ở Quảng Trị

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ít ai biết rằng, đứng sau tác phẩm linh vật mèo 2023 gây sốt khắp mạng xã hội những ngày qua lại là một nghệ nhân khá trẻ tuổi, đó là anh Đinh Văn Tâm, năm nay chỉ mới 32 tuổi.

Những ngày gần đây, người dân cả nước được dịp xuýt xoa trước loạt ảnh "Hoa hậu mèo" đến từ Quảng Trị. Sở dĩ linh vật 2023 của địa phương trở nên nổi tiếng bởi "đường đua" năm nay, dường như chưa một chú mèo nào đẹp mắt và ấn tượng như của Quảng Trị. Thậm chí, ngay khi vừa "trình làng", mèo Quảng Trị đã nhận ngay danh hiệu "Hoa hậu" năm nay. 

Chuyện ít người biết về chủ nhân đứng đằng sau tạo hình 'Hoa hậu mèo' gây sốt ở Quảng Trị Ảnh 1

Thế nhưng ít ai biết rằng, đứng sau tác phẩm linh vật nói trên lại là một nghệ nhân khá trẻ tuổi, năm nay chỉ mới 32 tuổi, đó là anh Đinh Văn Tâm (ngụ thôn An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Chuyện ít người biết về chủ nhân đứng đằng sau tạo hình 'Hoa hậu mèo' gây sốt ở Quảng Trị Ảnh 2

Chia sẻ trên Người Lao Động, anh Tâm có 15 năm gắn bó với nghề điêu khắc. Không học qua trường lớp, anh Tâm vừa làm, vừa học và cùng bạn nghề đi khắp đó đây nhận công trình để làm. 

Khoảng 10 ngày trước, khi nhận được "đặt hàng" chế tác linh vật mèo chào Xuân 2023 của UBND thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) với giá 31 triệu đồng, anh Tâm dồn hết tâm sức để hoàn thành công việc. Nhiều hôm anh và cộng sự phải tăng ca làm đêm để kịp tiến độ bàn giao cho địa phương.

Chuyện ít người biết về chủ nhân đứng đằng sau tạo hình 'Hoa hậu mèo' gây sốt ở Quảng Trị Ảnh 3

Chia sẻ trên tờ Lao Động, anh Tâm cho biết, tượng mèo làm bằng xốp và thạch cao, khó nhất khâu tạo hình, lên dáng bằng cách kết xốp lại với nhau.

Mất mấy ngày ở khâu tạo dáng cho tượng mèo. Rồi đến phủ thạch cao với các chi tiết. Thích mèo, ở nhà có nuôi mèo mướp, nên anh Tâm đắp, vẽ các chi tiết rất giống mèo thật.

Chuyện ít người biết về chủ nhân đứng đằng sau tạo hình 'Hoa hậu mèo' gây sốt ở Quảng Trị Ảnh 4

Mất 10 ngày, có hôm tăng ca đến 22h đêm, thì bức tượng mèo có chiều cao 3,1 mét, rộng 2,2 mét và dài 2,8 mét cơ bản hoàn thành.

“Vừa làm vừa lo. Sợ nhất là không kịp tiến độ. Sau đó, sợ mọi người không hài lòng về linh vật mèo” - trước khi trình làng sản phẩm do mình làm ra, anh Tâm khá lo lắng.

Chuyện ít người biết về chủ nhân đứng đằng sau tạo hình 'Hoa hậu mèo' gây sốt ở Quảng Trị Ảnh 5
Lãnh đạo huyện Triệu Phong đến kiểm tra, động viên anh Đinh Văn Tâm trong quá trình làm linh vật.

Tuy nhiên, khi sản phẩm của anh chính thức trình làng, bản thân anh và các cộng sự rất vui khi chú mèo này chưa chính thức "lộ diện" tại quảng trường ở huyện được cộng đồng đồng mạng trầm trồ...
 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất