Sắc màu Cuộc Sống

Chùm ảnh: Những bóng hồng xinh đẹp trong đại lễ Phật đản

Vương Phi
Chia sẻ

Để chuẩn bị cho đại lễ này, gần 30 nữ sinh đã được lựa chọn để thực hiện nghi thức dâng hoa. Những nữ sinh này đều có vẻ ngoài thanh tú, ưa nhìn và thu hút ánh nhìn người đối diện bởi nét trong sáng, dịu dàng.

Mới đây, tại chùa Ninh Tảo (xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) tổ chức lễ Phật đản, thu hút hàng nghìn tín đồ phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự. Được biết, đây là đại lễ lớn nhất trong năm ở Hà Nam. Ở nhiều nước khác trên thế giới, đại lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày 8/4 âm lịch, và cũng là ngày nghỉ lễ chính thức.

Theo truyền thống, Phật đản là thời gian mỗi con người có tinh thần hướng Phật ôn lại lịch sử để chiêm nghiệm và hành trì, sống theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Để chuẩn bị cho đại lễ này, gần 30 nữ sinh đã được lựa chọn để thực hiện nghi thức dâng hoa - nghi thức quan trọng của buổi lễ.

Ngoài ra, nhiều nghi thức quan trọng khác cũng được thực hiện nghiêm túc, thành kính tại chùa, trong đó có lễ tắm Phật. Nghi thức này có ý nghĩa gội rửa những phiền não trong lòng, giúp cho tâm được trong sáng, mát mẻ, hướng đến đời sống an lạc, xóa bỏ mọi thành kiến, đố kỵ trong cuộc đời.

Gần 30 nữ sinh đã được lựa chọn để thực hiện nghi thức dâng hoa - nghi thức quan trọng của buổi lễ.

Các bạn nữ sinh chuẩn bị làm lễ.

Mọi người chăm chú lắng nghe lời giảng kinh phật.

Những gương mặt khả ái trong đội dâng hoa.

Một bạn nữ trong đội dâng hoa tiến đến tượng Phật làm lễ.

Một bạn nữ xinh xắn đang thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Một bóng hồng xinh đẹp xuất hiện trong lễ Phật đản.

Các bạn nữ thành kính nghe thuyết giảng về đạo pháp.

Nữ sinh Hà Nam thu hút sự chú ý vì diện mạo xinh đẹp, thuần khiết.

Ngay cả các thiếu nữ nhỏ tuổi cũng thu hút ánh nhìn.

Những ánh mắt trong sáng, hồn nhiên dõi theo buổi đại lễ.

Một nữ tử xinh xắn thực hiện nghi thức tắm Phật.

Nghi thức tắm Phật có ý nghĩa gội rửa những phiền não trong lòng, giúp cho tâm được trong sáng, bình an.

Ca sĩ hát tại lễ Phật đản cũng gây chú ý vì ngoại hình ưa nhìn.

Một số hình ảnh khác do PV ghi nhận tại đại lễ Phật đản năm nay:

Các vị sư đứng trước tượng Phật làm lễ.

Sau khi niệm kinh, họ làm lễ tắm Phật.

Khi các vị sư làm lễ xong, người dân xếp hàng dài chờ làm lễ.

Mọi người xếp hàng chờ làm lễ tắm Phật.

Ai nấy đều chắp tay thành kính…

Nhiều người đem theo cả con nhỏ đến dự lễ Phật đản.

Họ vừa làm lễ, vừa hướng dẫn con nhỏ làm theo.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt từng người.

Dòng nước mát được mọi người cẩn thận dội lên mình tượng Phật.

Từ năm 1999, lễ Phật đản 15/4 (âm lịch) đã được Liên Hiệp quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới.

Được biết, Đại lễ Phật Đản là nghi lễ lớn nhất năm nhằm vinh danh Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng (qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết giảng), và thực hành ăn chay và giữ Ngũ giới, Tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ xả), thực hành bố thí và làm việc từ thiện, tặng quà, tiền cho những người yếu kém trong cộng đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin mới nhất