Sắc màu Cuộc Sống

Chờ đổ xăng lâu sốt ruột, anh khách vác dao rượt đuổi khiến nhân viên chạy té khói

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Do nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa nghỉ bán khiến người dân đồ dồn vào 1 điểm, gây nên tình trạng quá tải.

Những ngày qua, nhiều cây xăng treo biển nghỉ bán khiến người dân tá hỏa kéo nhau đi mua. Chính vì vậy, dẫn đến tình trạng nhiều khách hàng đổ dồn vào cây xăng, xếp hàng chờ mua.  

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông bất ngờ lôi dao ra rượt đuổi nhân viên bơm xăng vì phải chờ đợi lâu khiến nhiều người sợ hãi.  

Clip: Chờ đổ xăng lâu, sốt ruột anh khách vác dao rượt đuổi khiến nhân viên chạy té khói (Nguồn: Tuổi Trẻ Online)

Được biết sự việc xảy ra tại một cây xăng ở TP. HCM vào chiều tối 6/10 và được camera an ninh điểm bán xăng ghi lại. Thời điểm này, khách xếp hàng mua xăng khá đông, trong khi cửa hàng chỉ có 2 nhân viên phục vụ bơm xăng. Do quá đông khách và phải chờ lâu, nhiều xe dù có nhu cầu đổ xăng cũng bỏ đi.  

Khi một nhân viên là anh D. đang bơm xăng cho khách, một vị khách khác bất ngờ tiến sát lại người nhân viên., xô đẩy rồi rút dao ra rượt đuổi anh này. Sợ hãi anh D. bỏ chạy bỏ để lại cò bơm xăng vẫn đang hoạt động, rồi lấy một chiếc xẻng để tự vệ.  

Chờ đổ xăng lâu sốt ruột, anh khách vác dao rượt đuổi khiến nhân viên chạy té khói Ảnh 1

Sau đó, nhờ nhiều người chạy lại can ngăn hai bên đã không xảy ra xô xát. Vị khách tính nóng "như kem" bỏ đi, anh D. trở lại với công việc bơm xăng của mình. 

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội lập tức nhận được đông đảo quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi trong suốt một năm vừa qua, giá xăng lên xuống thất thường là chủ đề cả nước quan tâm. Nhiều người tỏ ra lo ngại cho nhân viên cũng như doanh nghiệp bán xăng trước hành vi manh động của khách hàng trong thời kỳ này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến mong cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý vị khách nóng tính vì không thể lấy lý do chờ lâu rồi sẵn sàng dao rượt đuổi người khách như vậy. 

Trả lời Tuổi Trẻ Online, chủ cửa hàng xăng trong clip cho biết, do những cây xăng lân cận đóng cửa nghỉ bán, nên lượng khách hàng đổ dồn về đây bơm xăng tăng đột biến. Nhu cầu tăng bất ngờ trong khi doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, phải cắt giảm nhân viên, gây nên tình trạng quá tải. Khách hàng phải chờ đợi lâu từ đó dẫn tới những bức xúc. 

Xem thêm: 'Say quoắc cần câu', cô gái bị thiếu niên 17 tuổi chở thẳng vào nhà nghỉ

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất