Theo Công an TP Hà Nội, chỉ trong thời gian ngắn, một nhóm đối tượng đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, gây lo ngại trong người dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Từ Liêm đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan.
Theo đó, nhóm gồm Dương Văn Thành (SN 2010), Nguyễn Hữu Hải (SN 2004) và Bùi Văn Tình (SN 1993) đã lợi dụng sơ hở của người dân tại các khu nhà trọ, khu dân cư để ra tay trộm cắp.
Đáng chú ý, thủ đoạn của nhóm này khá tinh vi. Các đối tượng sử dụng kẹp tóc kim loại, quấn băng dính để chế thành dụng cụ đấu nối điện, có thể khởi động xe máy nhanh chóng mà không cần chìa khóa. Nhờ cách thức này, việc trộm xe chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, khiến nhiều người không kịp phát hiện.
Về quy luật hoạt động, ban ngày các đối tượng đi khảo sát địa bàn, tìm những nơi có sơ hở như khu trọ đông người, khu dân cư thiếu bảo vệ. Đến đêm tối, chúng quay lại các khu vực như Mễ Trì Hạ, Phú Diễn để thực hiện hành vi phạm tội.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện ít nhất 2 vụ trộm cắp xe máy trong tháng 3/2026. Hiện Công an phường Mễ Trì đã thu giữ tang vật, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước tình hình trên, Công an TP khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, đặc biệt tại các khu nhà trọ, khu dân cư đông đúc. Người dân nên khóa xe cẩn thận, sử dụng thêm khóa càng, khóa chữ U hoặc lắp thiết bị chống trộm, định vị.
Bên cạnh đó, không nên để xe ở nơi vắng vẻ, thiếu người trông coi, nhất là vào ban đêm. Các chủ nhà trọ cần thường xuyên kiểm tra hệ thống cửa cổng, camera an ninh.
Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.