Sắc màu Cuộc Sống

Chỉ vì bất cẩn, đôi vợ chồng bị kẻ gian cuỗm mất tài sản tích cóp 10 năm trời

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Nằm ngủ nhưng quên không chốt cửa phòng trọ, tài sản tích cóp 10 năm trời của đôi vợ chồng bị kẻ trộm lấy mất, ước tính tổng giá trị hơn 120 triệu đồng.

Ngày 8/3, Công an phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã nhận đơn của anh Trần Văn B. (SN 1973, quê Hậu Giang)  trình báo về việc gia đình anh bị kẻ trộm lẻn vào phòng trọ lấy đi 1 túi xách có nhiều tiền và vàng.

Theo anh B., vào rạng sáng 8/3, kẻ trộm đã lẻn vào phòng trọ của vợ chồng anh tại tổ 66, khu 5, phường Hiệp Thành rồi lấy đi 1 túi xách trong có chứa 7 chỉ vàng, 1 chiếc lắc tay 5 chỉ, 1 đôi bông tai và 1 cọng dây chuyền 7 chỉ cùng 30 triệu đồng tiền mặt. Anh B.cho biết, tổng giá trị tài sản vợ chồng anh bị trộm mất trị giá lên đến 120 triệu đồng. Tất cả là tài sản mà hai vợ chồng tích cóp được sau 10 năm làm thuê.

Thời điểm xảy ra vụ trộm, chỉ có mình vợ anh B. ngủ ở phòng, anh đang đi làm thêm. Vợ anh trước khi đi ngủ đã quên chốt khoá cửa phòng trọ.

Chỉ vì bất cẩn, đôi vợ chồng bị kẻ gian cuỗm mất tài sản tích cóp 10 năm trời Ảnh 1
Tên trộm dễ dàng lẻn vào phòng trọ không khoá. Ảnh: CCTV
Chỉ vì bất cẩn, đôi vợ chồng bị kẻ gian cuỗm mất tài sản tích cóp 10 năm trời Ảnh 2
Tên trộm lấy đi túi xách chứa toàn bộ tài sản. Ảnh: CCTV

Khoảng 4h sáng, khi đi làm về, phát hiện bị trộm, anh B. đã báo với chủ trọ. Trích xuất camera cho thấy, vụ trộm xảy ra vào lúc 3h15 sáng. Tên trộm bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đột nhập vào phòng trọ vợ chồng anh B. rất nhẹ nhàng. Sau khi trộm được túi xách, hắn nhanh chóng ngồi lên xe máy đồng bọn đang chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Chỉ vì bất cẩn, đôi vợ chồng bị kẻ gian cuỗm mất tài sản tích cóp 10 năm trời Ảnh 3
Tên trộm và đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường. Ảnh CCTV
Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất