Sắc màu Cuộc Sống

Chị bán cá và nhóm nam giới chửi nhau thô tục, hắt nước 'hỗn chiến' náo loạn cả khu chợ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Đoạn clip dài gần 6 phút ghi lại cảnh tượng một nhóm người đàn ông được cho là ban quản lý chợ và chị bán cá đang chửi nhau thô tục tạt nước qua lại, "hỗn chiến" ngay giữa chợ ở Bình Phước.

Ngày 26/2, mạng xã hội xôn xao đoạn clip vụ việc xô xát giữa một phụ nữ bán cá với nhiều người đàn ông giữa khu chợ ở Bình Phước.  

Theo đó, đoạn clip dài gần 6 phút ghi lại cảnh tượng một nhóm người đàn ông được cho là ban quản lý đến cửa hàng cá của người phụ nữ để kiểm tra và yêu cầu chị dọn các thau cá vào bên trong.  

Tuy nhiên, người phụ nữ cho rằng mình không lấn chiếm lòng lề đường nên đã lớn tiếng thách thức và dùng nước tạt vào một người đàn ông trong nhóm. Bức tức trước hành vi của chị bán cá, nhóm người bưng thau cá tạt lại. Sau đó, người đàn ông yêu cầu những người đi cùng tịch thu các thau cá.

Khi nhóm người tiến lại gần bưng các thau cá đi thì bị người phụ nữ bán cá liên tục tạt nước vào người. Vài người trong nhóm bước tới xô đẩy người phụ nữ té xuống các thau cá khiến bàn tay bà bị trầy xước, chảy máu.

Hai bên tiếp tục cãi vã, mắng chửi nhiều lời thô tục, gây náo loạn khu chợ cho đến khi có lực lượng công an, dân quân đến hòa giải.  

Chị bán cá và ban quản lý chửi nhau thô tục, hắt nước 'hỗn chiến' náo loạn cả khu chợ Ảnh 1
Ảnh cắt từ clip 

Được biết, đoạn clip do một tiểu thương trong chợ quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh với báo Người Lao Động, vụ việc diễn ra vào 15h30' ngày 25/2,  tại một khu chợ trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất bình với hành động của nhóm người đàn ông trong clip. Chưa biết ai đúng ai sai nhưng đàn ông mà có những hành động hung hãn với phụ nữ như vậy là không nên, đặc biệt những người này lại là cán bộ quản lý chợ. 

Song, số khác cho rằng chị này cũng chẳng vừa khi quá kích động, liên tục dùng những lời lẽ thách thức, thậm chí đổ cả thau nước còn dính máu cá vào những người đàn ông này.

Thông tin về vụ việc trên, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo Phòng tham mưu và Công an thị xã Phước Long điều tra, làm rõ vụ việc.

Về thông tin mạng xã hội cho rằng những người mặc áo xanh đi cùng là đội trật tự đô thị của phường, lãnh đạo UBND thị xã Phước Long phủ nhận và cho biết tất cả đều là thành viên trong ban quản lý chợ Phước Long. 

Ngay sau khi sự việc, đến 26/2, địa phương đã mời cả 2 bên lên làm việc, cả hai sau đó cũng đã xin lỗi nhau. Người phụ nữ tiếp tục buôn bán trở lại, còn các thành viên ban quản lý chợ cũng rút kinh nghiệm trong xử lý.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất