Sắc màu Cuộc Sống

Cháy xưởng vải hơn 500 m2, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Khải Anh
Chia sẻ

Vụ cháy xưởng vải trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 3/4, ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên tại nhà xưởng chứa vải trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Đám cháy bùng lên dữ dội khiến khói bốc lên nghi ngút, bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 500 m2.

Ngay sau khi đám cháy xuất hiện, người dân đã cùng nhau tri hô và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan san khu dân cư khiến nhiều hộ dân phải di tản. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cử xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên lính cứu hỏa đã điều hai xe múc đến di dời hàng hóa để dập lửa. Đồng thời, một số lính cứu hỏa khác nhận nhiệm vụ chống cháy lan sang khu dân cư. Nhiều máy bơm cũng đã được sử dụng để hút nước từ các kênh rạch gần đó phục vụ chữa cháy. 

Cháy xưởng vải hơn 500 m2, nhiều tài sản bị thiêu rụi Ảnh 1

Sau 4 giờ nỗ lực, đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên, do lửa lan quá nhanh nên đã thiêu rụi nhiều tài sản, trong đó có chiếc xe tải và ô tô 4 chỗ. Hai ngôi nhà cấp 4 ở gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Do bên trong kho chứa nhiều vải, lửa vẫn còn cháy sâu bên dưới nên bốc khói nghi ngút. Cảnh sát phải huy động hai xe cuốc để đào bới, dập lửa tàn. 

Hiện tại, nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất