Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Cháy nhà xưởng hơn 2000m2 ở Hoài Đức, huy động hơn chục xe chữa cháy, xin chi viện của thành phố

Long Quyền
Chia sẻ

Vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng trong điểm công nghiệp xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã thiêu rụi nhiều tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy cực lớn xảy ra vào tối 3/9, tại nhà xưởng trong điểm công nghiệp xã An Thượng.

Hà Nội: Cháy nhà xưởng hơn 2000m2 ở Hoài Đức, huy động hơn chục xe chữa cháy, xin chi viện của thành phố Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy lớn.

Sáng4/9, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng CA huyện Hoài Đức cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản tại đây bị cháy rụi.

“Do hiện trường đêm qua còn rất nóng nên sáng nay chúng tôi sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại sau hoả hoạn”, ông Mẽ thông tin thêm.

Là người trực tiếp có mặt tham gia lực lượng chữa cháy, Thượng tá Nguyễn Anh Minh, Phó trưởng C.ông an huyện Hoài Đức cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng kíp trực xuống hiện trường chữa cháy đồng thời xin chi viện Phòng cháy chữa cháy của thành phố.

Theo Thượng ta Minh, thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, đã có 12 xe chữa cháy cùng máy bơm được điều động đến hiện trường dập lửa. Đến 22h đêm đám cháy được dập tắt.

“Quy mô xảy ra tại nhà xưởng khoảng 2000m2. Tại đây, bước đầu chủ nhà xưởng khai sản xuất dung môi”, Thượng tá Minh thông tin thêm.

Cũng là một trong những người có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết, tại điểm công nghiệp An Thượng không hoạt động cấp thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội nên các đơn vị không được sản xuất. 

“Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu nhận định nguyên nhân có thể do chập điện”, ông Nguyễn Anh cho biết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất