Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong ở TP.HCM: 5 xe máy chặn lối thoát của các nạn nhân

Song Long (Tổng hợp)
Chia sẻ

5 xe máy bố trí bên ngoài cửa ra vào nên khi bén lửa những phương tiện này đã chặn lối thoát của các nạn nhân vụ cháy thương tâm làm 6 người trong gia đình tử vong ở TP Thủ Đức rạng sáng 30/3.

Khoảng 1h30 sáng 30/3, ngôi nhà cấp 4 nằm trên đường Nguyễn Thị Định (gần vòng xoay Mỹ Thủy, P.Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hô hoán dập lửa, trình báo cơ quan chức năng đồng thời cứu người bên trong nhưng bất thành. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 6 người trong gia đình tử vong tại chỗ, trong đó có 2 trẻ em (7 tuổi và 2 tháng tuổi).

Căn nhà cháy rộng khoảng 60 m2 được xây tạm bằng 3 bức tường xi măng, lợp tôn, cao khoảng 4 mét và chỉ có một cửa ra vào. Bên phải ngôi nhà là mảnh đất trống, bên trái có nhiều nhà khác.

Chia sẻ trên VnExpress, đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, tài sản bị cháy trong nhà có 5 xe máy và được chủ nhà bố trí ngay cửa ra vào nên khi bén lửa, những phương tiện này đã chặn lối thoát của các nạn nhân.

Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong ở TP HCM: 5 xe máy chặn lối thoát của các nạn nhân Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 6 người chết ở TP Thủ Đức. Ảnh: Minh Hòa/Tuổi Trẻ

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Giàu (59 tuổi, hàng xóm) cho biết khi nghe tiếng hô hoán lớn của mọi người trong đêm, bà tới hiện trường và thấy nhiều nhiều thanh niên đang dùng gậy gỗ đập cánh cửa sắt khóa trái bên trong. Nhưng do cửa quá kiên cố nên họ không thể vào bên trong được.

Bà Giàu nói trên Zing, sau cánh cửa khóa trái là 5 xe máy chắn ngang. Dù các nạn nhân la hét bên trong kêu cứu nhưng không ai tiếp cận được.

Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong ở TP HCM: 5 xe máy chặn lối thoát của các nạn nhân Ảnh 2
Xe máy trong căn nhà cháy trơ khung được lực lượng chức năng đưa khỏi hiện trường. Ảnh: Zing

Cũng theo nhân chứng này, thời điểm xảy ra cháy, chủ căn nhà là ông Lục Chấn Tâm (người duy nhất sống sót) mắc võng nằm phía ngoài hiên. Ông Tâm là người đầu tiên phát hiện hỏa hoạn nên đã hô hoán nhưng do chiếc xe máy bốc cháy gần cửa khiến người bên trong không tiếp cận được ổ khóa. Trong lúc nỗ lực tìm cách cứu nhiều người thân đang mắc kẹt bên trong, ông Tâm bị bỏng, được đưa đến bệnh viện.

6 nạn nhân tử vong được cho là do ngạt khói.

Vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong ở TP HCM: 5 xe máy chặn lối thoát của các nạn nhân Ảnh 3
Cảnh sát phong tỏa khu vực xung quanh căn nhà cháy.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, căn nhà bị cháy là loại nhà cấp 4 nằm ngay dạ cầu Mỹ Thuỷ, thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Tâm, bà Loan. Ông bà sống cùng con trai, con gái, con dâu, cháu nội và cháu ngoại. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Long (Tổng hợp)

Tin mới nhất