Sắc màu Cuộc Sống

Chân dung nghi phạm vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành: Từng chia sẻ đạo lý về tình yêu, cách chăm sóc trẻ em

Phương An
Chia sẻ

Nghi phạm vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành thường đăng ảnh với vẻ ngoài bóng bẩy, trưng diện, thậm chí anh ta còn từng chia sẻ bài viết về cách chăm sóc trẻ em.

Vụ bé gái Đ.N.A (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) nghi bị bạo hành, đóng đinh vào đầu đang gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua. Được biết, bé A. sống cùng mẹ và nhân tình của mẹ là N.T.H. (30 tuổi) tại dãy trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Tối 19/1, Công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng N.T.H. cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội để điều tra. H. được xác định là nghi phạm chính trong việc bé A. nghi bị đinh bắn vào đầu.

Chân dung nghi phạm vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành: Từng chia sẻ đạo lý về tình yêu, cách chăm sóc trẻ em Ảnh 1
N.T.H. thường đăng tải những bức ảnh với vẻ ngoài bóng bẩy lên mạng xã hội. 

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra tài khoản Facebook được cho là của N.T.H. và tràn vào thả phẫn nộ cũng như để lại những bình luận gay gắt. Trên mạng xã hội, H. thường khoe những bức ảnh anh ta ăn mặc khá trưng diện.

Chân dung nghi phạm vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành: Từng chia sẻ đạo lý về tình yêu, cách chăm sóc trẻ em Ảnh 2
Dòng giới thiệu trên Facebook của H.

Đáng nói hơn, đối tượng này còn thường xuyên chia sẻ về đạo lý tình yêu và cách chăm sóc trẻ em. Cụ thể, ở phần giới thiệu, H. viết: 

"Yêu là khổ, không yêu là lỗ. Thực chất yêu không khổ, yêu nhầm người mới khổ..

Yêu càng lâu thì càng dễ đau. Nhưng càng đau thì lại càng mau trưởng thành..

Yêu thật chưa chắc đã được lâu.

Cũng như yêu lâu nhưng chưa chắc là thật ...

Mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối thôi...

Chả có gì là tuyệt đối!!

Càng không có gì là mãi mãi!!

Bởi vậy..

Không cần quá ngạc nhiên vs sự thay đổi của 1 con người".

Chân dung nghi phạm vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành: Từng chia sẻ đạo lý về tình yêu, cách chăm sóc trẻ em Ảnh 3
Nghi phạm từng chia sẻ bài viết về cách chăm sóc trẻ em. 

Không chỉ vậy, vào hồi tháng 7/2021, H. còn từng chia sẻ một bài viết về cách chăm sóc trẻ em. Bài viết có đề cập đến cảnh báo về việc phụ huynh cho trẻ xem nhiều điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt và sức khỏe sau này.

Trước sự giả tạo của H., rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ, để lại bình luận gay gắt, chỉ trích sự giả tạo, đạo đức giả của gã ta. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất