Sắc màu Cuộc Sống

Chủ tịch Tân Hoàng Minh vừa bị bắt: 'Ông trùm' nắm giữ hàng loạt dự án nghìn tỉ với khối tài sải kếch xù

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Đỗ Anh Dũng, người vừa bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam, được đánh giá là một trong những “ông trùm” nắm giữ hàng loạt dự án nghìn tỷ tại các khu “đất vàng” với khối tài sản kếch xù.

"Ông trùm" hàng loạt dự án bất động sản nghìn tỷ

Theo truyền thông, Tập đoàn Tân Hoàng Minh được thành lập từ năm 1993 do ông Đỗ Anh Dũng (SN 1961) sáng lập và điều hành. Sau gần 30 năm phát triển, Tân Hoàng Minh trở thành một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam với hàng loạt dự án nghìn tỷ như: D’. Palais Louis - Nguyễn Văn Huyên, D’. Le Roi Soleil - Quảng An, D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu, D’. El Dorado - Phú Thanh, Phú Thượng, D’. Capitale - Trần Duy Hưng …

Đỗ Anh Dũng trước khi bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh ban đầu hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng, dịch vụ vận tải công cộng bằng taxi…

Năm 2001 thương hiệu "Taxi V20" đã có số lượng xe phục vụ khách hàng đạt gần 1.000 chiếc, chiếm 25% thị phần trên 3 thành phố: Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hà Nội.

Năm 2006, ông Đỗ Anh Dũng dần chuyển hướng sang lĩnh vực Tài chính và Bất động sản, trong đó kinh doanh bất động sản được xác định là hoạt động chính của Tập đoàn và tạo được nhiều tiếng vang lớn với những dự án nghìn tỷ ở những khu đất "vàng" tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Đỗ Anh Dũng nắm giữ khối tài sản kếch xù. (Ảnh: Bộ Công an).

Dân Việt đưa tin, Đỗ Anh Dũng nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp, ước tính số tài sản lên đến gần 10.000 tỷ đồng. Đầu tiên, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Dũng sở hữu 51,48% trong tổng số vốn điều lệ đến 10.000 tỷ đồng của doanh nghiệp, tương ứng 5.148 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần D.Pay có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, được thành lập ngày 20/12/2019. Đỗ Anh Dũng cũng nắm 15% cổ phần tại đây, tương ứng 7,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Dũng còn nắm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn (80%); Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Tân Hoàng Minh (34%); Công ty cổ phần nhà D'Land (25%); Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ánh Sáng Việt (80%)...

Những “người thừa kế” kín tiếng

Ông Đỗ Anh Dũng có 3 người con. Trong đó, 2 con trai lớn với người vợ trước lần lượt là Đỗ Hoàng Minh và Đỗ Hoàng Việt; cô con gái út với người vợ thứ 2 là Nguyễn Anh Sa (mang họ mẹ).

Những người con của ông Đỗ Anh Dũng.

Đỗ Hoàng Minh (Denis Đỗ) (SN 1986) là con trai đầu lòng của ông Đỗ Anh Dũng, đang giữ chức Giám Đốc Kinh doanh của Tân Hoàng Minh. “Cậu cả” này tốt nghiệp Đại học Sorbonne (Pháp), chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vào năm 2011. Sau đó tiếp tục lấy bằng MBA về Quản trị Tài chính tại New York, Mỹ.

Được biết, người con trai thứ 2 là Đỗ Hoàng Việt (SN 1993) tốt nghiệp chuyên ngành Phát triển doanh nghiệp tại Đại học Berkeley (Mỹ), đồng thời có bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Đầu tư bất động sản tại đại học danh tiếng New York University (NYU).

Trong số 7 bị can vừa bị bộ công an bắt tạm giam, có Đỗ Hoàng Việt, con trai thứ của ông Đỗ Anh Dũng, đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguyễn Anh Sa (SN 1994) là con gái út của ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Anh Sa theo học ngành Marketing tại Đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ). Năm 2015, cô từng góp mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú nhất trường.

Cả 3 người con của ông Dũng được đánh giá là yêu thương, gắn bó với nhau và khá kín tiếng.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất