Sắc màu Cuộc Sống

Cần thủ ở Đà Nẵng câu được cá nghi sủ vàng quý hiếm nặng 3,5 kg

Hoài Sơn
Chia sẻ

Các cần thủ ở Đà Nẵng vừa câu được con cá lạ nặng 3,5 kg, nghi là cá sủ vàng quý hiếm và dự tính rao bán.

Chiều 29/9, ông Võ Thanh Sơn (34 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), cho biết, khoảng 18 giờ tối 27/9, anh cùng một người bạn đi tàu cá QNa 03030 từ phường Nại Hiên Đông ra ở khu vực cửa vịnh Đà Nẵng, đoạn sông Hàn đổ ra, gần cầu Thuận Phước để bủa câu nẹp.

Clip người dân câu được cá sủ vàng. Thực hiện: Hoài Sơn.

Đến 23 giờ, anh Sơn và mọi người kéo câu thì phát hiện được con cá lạ có màu vàng óng ánh.

Con cá nghi là cá sủ vàng mà các ngư dân ở Đà Nẵng câu được.

Con cá này có chiều dài khoảng 60 cm, nặng khoảng 3,5 kg, toàn thân cá có màu vàng óng ánh.

“Lúc mới kéo lên, thân cá có màu trắng, sau đó chuyển thành màu đỏ và vàng óng ánh. Tôi thấy lạ nên mang về bỏ vào thùng trên tàu và nhiều người bạn ngư dân đến xem bảo đây là cá sủ vàng quý hiếm…”, anh Sơn nói.

Toàn thân con cá lạ có màu vàng óng ánh.

Được biết, hiện anh Sơn đang để con cá sống trên thùng tại tàu cá. Từ hôm qua đến giờ, rất đông người dân khi nghe ngư dân bắt được cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm kéo nhau đến xem.

Cá sủ vàng có tên khoa học là Otolithoides biauritus (còn được gọi là cá sủ vây vàng, cá sủ vàng kép, cá thủ sủ đất). Đây là một loài cá biển quý hiếm, có giá trị kinh tế rất cao trên thị trường. Đặc biệt, bóng cá sủi vàng có thể được dùng làm chỉ khâu vi phẫu thuật.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin mới nhất