Sắc màu Cuộc Sống

Cận cảnh ký túc xá sinh viên 700 tỷ đồng bị bỏ hoang suốt nhiều năm ở Đà Nẵng

Hoài Sơn - Vũ Kiệt
Chia sẻ

Do thiếu vốn nên dự án ký túc xá sinh viên từng được huy động nguồn vốn 700 tỷ đồng ở Đà Nẵng đã bị "treo" nhiều năm nay và hiện đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Sau 15 năm thi công “chậm như rùa bò”, dự án ký túc xá sinh viên phía tây thành phố, từng được huy động nguồn vốn 700 tỷ đồng ở phường Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) hiện đang bị bỏ hoang suốt 4 năm nay…

Do bị bỏ hoang đã 4 năm nay nên hiện một số công trình đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, rất lãng phí.

Theo ghi nhận thực tế của PV, tại công trình dự án ký túc xá sinh viên này, hầu hết các nhà đang thi công dang dở bị phủ rêu mốc, cỏ mọc um tùm.

Được biết, dự án ký túc xá sinh viên này trước đây là dự án nhà ở cho công nhân, được khởi công xây dựng từ năm 2003. Dự kiến đến năm 2012, dự án sẽ hoàn thành và giải quyết chỗ ở cho hàng nghìn công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau nhiều năm xây dựng ì ạch và dang dở, đến 2012 TP Đà Nẵng đã quyết định chuyển đổi công năng thành dự án khu ký túc xá sinh viên tập trung phía tây thành phố.

Khu ký túc xá sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ gần 700 tỷ đồng, giao cho 2 nhà thầu thi công, theo kế hoạch ban đầu là hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2014.

Dự án có tổng diện tích hơn 9 ha, gồm chín khối nhà bảy tầng, ba khối nhà năm tầng và hai trung tâm sinh viên ba tầng. Tổng cộng 912 phòng để đáp ứng chỗ ở cho hơn 10.000 sinh viên.

Tuy nhiên, đầu năm 2014, khi nhà thầu đã hoàn thành hơn 80% khối lượng (phần thô) tại 2 khối nhà B, C thì vốn cho dự án bất ngờ bị dừng bố trí.

Kể từ đó đến nay, nhà thầu dừng thi công các hạng mục còn lại, khiến các dãy nhà cao tầng rơi vào tình trạng hoang phế và ngày càng xuống cấp trầm trọng do phải nằm phơi mưa, gió.

Vật liệu xây dựng bị bỏ ngỗn ngang ở các toà nhà…

Đầu năm 2018, dự án được bố trí 150 tỷ đồng để hoàn thiện, nhưng nhà thầu làm dang dở nên chưa giải ngân tiền.

Hệ thống điện ở dãy nhà B và C được lắp đặt, nhưng sau thời gian không tiếp tục hoàn thiện đã bắt đầu hư hỏng.

Hệ thống PCCC cũng bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết, vừa qua UBND TP Đà Nẵng có chủ trương tái khởi động dự án này và dự toán kinh phí đầu tư hoàn thiện khoảng 240 tỉ đồng.

Dự kiến trong năm nay, Đà Nẵng sẽ bố trí 100 tỉ đồng để hoàn thiện một phần dự án nhằm phục vụ nhu cầu chỗ ở cho sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn - Vũ Kiệt

Tin mới nhất