Sắc màu Cuộc Sống

Cận cảnh quá trình bàn giao 7 cá thể hổ về Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo Hùng Tuấn
Chia sẻ

Vườn Quốc gia Pù Mát vừa ký kết và bàn giao 7 cá thể hổ Đông Dương là tang vật của một vụ án cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài.

Ngày 22/3, ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho viết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng và Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW) chuyển giao 7 cá thể hổ Đông Dương cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) chăm sóc lâu dài.
Trước đó, vào đầu tháng 8/2021, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) đã triệt phá thành công chuyên án vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã, giải cứu cá thể 7 hổ con đang được các đối tượng vận chuyển từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi vào địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.
Sau khi giải cứu, nhằm bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao những con hổ này cho VQG Pù Mát để tiếp nhận chăm sóc và nuôi dưỡng. Sau nhiều tháng nuôi dưỡng, hiện tại các cá thể hổ đều khỏe mạnh, cá thể nhỏ nhất 56kg, cá thể lớn nhất 64kg.
Để chuẩn bị chuyển giao, nhóm nhân viên đã tập cho hổ làm quen với lồng vận chuyển từ cách đây 2 tháng. Lồng dài 1m2, được tính toán phù hợp để có thể đưa vào chuồng nuôi dễ dàng. Hàng ngày, các nhân viên cho thức ăn vào trong góc lồng, tập cho hổ vào ăn để chúng không có cảm giác sợ hãi. Những chiếc lồng này cũng được dùng để kiểm tra sức khỏe, cân nặng định kỳ cho hổ.
Các cá thể hổ sẽ được vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng, mái che lợp lá cọ để chống nắng nóng, 2 bên có lỗ thông khí đảm bảo đủ thông thoáng, tránh gió lùa quá mạnh hoặc không đủ không khí thoáng mát cho hổ.
Ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam cho biết, hổ trong môi trường nuôi nhốt không có hoặc đã mất khả năng săn mồi và sinh tồn ngoài tự nhiên, dẫn đến cơ hội sống khi tái thả về tự nhiên của chúng gần như bằng không. Việc chuyển các cá thể hổ này đến những đơn vị được cấp phép với điều kiện chăm sóc tốt và cơ sở vật chất đảm bảo phúc lợi động vật chính là giải pháp tốt nhất.
“Bên cạnh việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 7 cá thể hổ Đông Dương, hoạt động mở cửa cho khách tham quan chính là một nguồn lực tài chính hỗ trợ việc chăm sóc, cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã”, ông Thái chia sẻ.
Hổ Đông Dương thuộc danh mục loài cực kỳ nguy cấp. Nạn săn bắt, buôn bán trái phép cùng với việc suy giảm môi trường sống là những nguyên nhân chính đẩy loài hổ này đến bờ vực tuyệt chủng. Lần cuối cùng Việt Nam ghi nhận cá thể hổ Đông Dương ngoài tự nhiên là cách đây 23 năm cũng tại VQG Pù Mát.
Chia sẻ

Theo

Hùng Tuấn

Tin mới nhất