Sắc màu Cuộc Sống

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô nhiều bé gái

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nguyễn Tiến Dũng hiện đang là nhân viên Phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô với nhiều bé gái trong quá trình làm việc tại đây.

Liên quan đến vụ việc cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều bé gái, chiều tối ngày 17/11, công an quận Bình Thạnh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Được biết, ông Nguyễn Tiến Dũng hiện đang là nhân viên Phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Ngày 17/11, ban giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH và ban giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội đã tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của nhiều bên liên quan và cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng.

Tại cuộc họp, ông Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

Liên quan đến vụ việc, bà Võ Thị Thanh Kim - giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội (thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) - đã ra quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Dũng. Thời gian đình chỉ là 15 ngày, tính từ ngày 18/11/2019.

Theo Tiền Phong, bà Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em khẩn trương phối hợp với Sở LĐ-TB&XH TPHCM kiểm tra tình hình và các biện pháp bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe các cháu bé tại trung tâm; xử lý nghiêm nhân viên trung tâm vi phạm, báo cáo kết quả về bộ.

Trước đó như đã thông tin, ông Nguyễn Tiến Dũng bị gia đình các bé gái đang được quản lý tại trung tâm tố cáo về hành vi dâm ô. Ông này liên tục sử dụng quyền hạn, chức vụ của mình để buộc các bé gái phải cho sờ, bóp các bộ phận nhạy cảm, đồng thời cam kết rằng sẽ chỉnh sửa hồ sơ để các bé gái có thể sớm trở về với gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất